Trên 10 ngàn thí sinh của tỉnh thi môn Tiếng Anh

26/06/2019 - 18:53

BDK.VN - Chiều 26-6-2019, tại Cụm thi 57, tỉnh Bến Tre, có trên 10 ngàn thí sinh tham gia môn thi Ngoại ngữ - 1 trong 3 bài thi bắt buộc của Kỳ thi THPT quốc gia 2019. Trong đó, 10.032 thí sinh thi Tiếng Anh, 7 thí sinh thi Tiếng Nhật, 1 thí sinh thi Tiếng Trung. Thời gian làm bài 60 phút.

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại điểm thi Trường THPT Lạc Long Quân

Thí sinh tham gia Kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại điểm thi Trường THPT Lạc Long Quân.

Buổi sáng cùng ngày, các thí sinh đã hoàn tất môn tổ hợp Khoa học tự nhiên. Hầu hết các thí sinh tham gia tại điểm thi Trường THPT Chuyên Bến Tre đều phấn khởi và tự tin đạt từ 8 điểm ở mỗi bài thi.

Thí sinh Chí Thuận chia sẻ: “Đề thi tương đối dễ, đủ điểm xét tốt nghiệp. Với sức học của em, em có thể đạt điểm khá”.

Theo Chí Thuận, kết quả môn Toán, tự so sánh đáp án em đạt được điểm 8. Còn môn ngoại ngữ chiều nay, Thuận hy vọng đề không quá khó để em đạt điểm số cao đủ xét tuyển vào Học viện Hàng không Việt Nam.

Đội hình Tiếp sức mùa thi tại điểm Trường THPT Võ Trường Toản đã quan tâm nhắc nhở thí sinh về thời gian môn thi cuối vì năm trước đó điểm trường có 1 bạn bỏ lở thi vì đi trễ.

Được biết, để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải dự thi 4 bài, trong đó 3 bài độc lập bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên, dự thi 3 bài, gồm: 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài tự chọn trong 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh được đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài nào cao hơn sẽ được chọn để tính xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN