20 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

14/08/2020 - 06:54

BDK - MTTQ Việt Nam tỉnh với vai trò là Phó trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì phối hợp triển khai thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Qua 20 năm chủ trì triển khai thực hiện, đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phòng chống hạn mặn. Ảnh: Thu Huyền

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phòng chống hạn mặn. Ảnh: Thu Huyền

Thúc đẩy kinh tế phát triển

Sau 20 năm thực hiện CVĐ, nhân dân tích cực tham gia các phong trào xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội ở cộng đồng, phong trào xây dựng giao thông nông thôn, góp phần xây dựng NTM. Kết quả, đã vận động xây dựng mới trên 68.000km đường, 5.246 cây cầu, với tổng kinh phí 2.271 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 300 tỷ đồng.

Phong trào giúp nhau làm kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia. Qua 20 năm triển khai CVĐ Quỹ vì người nghèo 3 cấp đã vận động được trên 308 tỷ đồng. Từ đó, các cấp đã kịp thời hỗ trợ nhiều hộ nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; hỗ trợ xây mới 33.512 căn, sửa chữa 6.615 căn nhà cho hộ nghèo.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo không qua Quỹ vì người nghèo các cấp như tặng học bổng, trao xe lăn, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và trợ cấp khó khăn cho người nghèo với số tiền trên 1.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 54 xã, phường, thị trấn và TP. Bến Tre được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cấp bằng ghi công hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo.

Nâng cao đời sống văn hóa

Những năm qua, Ban chỉ đạo, Ban vận động các cấp trong tỉnh tiếp tục vận động mọi người, mọi nhà tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương, thực hiện làm theo quy ước của cộng đồng, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Vận động nhân dân đóng góp xây dựng 155 đền thờ liệt sĩ khang trang với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục phát triển thông qua việc thực hiện 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa ở cộng đồng dân cư, qua đó xuất hiện nhiều gương điển hình, tiên tiến trên từng lĩnh vực.

 Hàng năm, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) được tổ chức ở 100% khu dân cư. Thông qua ngày hội, nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy dân chủ trong đóng góp xây dựng khu dân cư đoàn kết, phát triển, an toàn; đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào cũng như xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư. 20 năm qua, có trên 282.873 tổ chức, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng, trong đó có 90.472 tập thể và 192.401 cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở khu dân cư.

 Xây dựng môi trường sạch đẹp

MTTQ Việt Nam các cấp vận động nhân dân tham gia thực hiện tiêu chí số 17 NTM nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu dân cư, trong đó MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì triển khai thực hiện 7 mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, 1 dự án xây dựng mô hình điểm “Ấp, khu phố văn hóa xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2011 - 2012, góp phần hoàn thành tiêu chí số 17 cho các xã NTM. Vận động nâng tỷ lệ các hộ gia đình có đủ 3 công trình sinh hoạt hợp vệ sinh đạt từ 80% đến trên 95%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,4%, trong đó có 70,01% sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia, hộ có hố xí tự hoại đạt bình quân 89,8%. Thông qua Dự án QSEAP tỉnh hỗ trợ đầu tư 1.564 hầm biogas cho 124 xã NTM, cung cấp thùng rác composite tại 5 xã điểm NTM.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh, qua 20 năm thực hiện CVĐ, MTTQ Việt Nam các cấp đã khen thưởng 159.326 bằng khen, giấy khen, trong đó có 68.313 tập thể và 91.813 cá nhân. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được Chủ tịch nước tặng 3 Huân chương Lao động. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 5 cờ thi đua xuất sắc. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được nhận cờ thi đua 3 năm 2008, 2010 (1 cờ Chính phủ, 2 cờ UBND tỉnh); Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 4 bằng khen…

Thanh Hoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích