36 tác phẩm đạt giải Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Bến Tre”

19/11/2019 - 13:55

BDK.VN - Sáng 19-11-2019, tại hội trường Khách sạn Hàm Luông, Ban tổ chức đã công bố và trao giải cho 36 tác phẩm đạt giải Cuộc thi ảnh đẹp photomarathon “Tôi yêu Bến Tre”.

Ban tổ chức trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Thanh Hợp (TP.Hồ Chí Minh)

Ban tổ chức trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Thanh Hợp (TP.Hồ Chí Minh)

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V năm 2019.

Tác phẩm “Vào keo tranh giấy từ gỗ dừa” của tác giả Nguyễn Thanh Hợp (TP. Hồ Chí Minh) đạt giải Nhất, với phần thưởng 50 triệu đồng cùng huy tượng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 30 giải khuyến khích cho các tác phẩm.

Trước đó, Ban tổ chức đã tiến hành chấm ảnh công khai, với sự tham dự của đông đảo các tác giả vào ngày 18-11-2019, với 4 vòng chấm.

Tổng kết cuộc thi, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Hoàng Thạch Vân - Phó chủ tịch thường trực HOPA (Hội nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh), thành viên Ban giám khảo cho biết, đây là lần đầu tiên Bến Tre diễn ra cuộc thi ảnh với quy mô và cơ cấu giải thưởng lớn như vậy. Cuộc thi ảnh quy tụ 395 tác giả từ khắp mọi miền đất nước đến Bến Tre đăng ký tham dự. Có 274 người nộp ảnh, với 798 tác phẩm.

Các tác phẩm ảnh chứa đựng thông điệp về một Bến Tre hội nhập và phát triển; tôn vinh cây dừa, sản phẩm dừa và những cá nhân trong hoạt động kinh tế - xã hội gắn liền với cây dừa. Đồng thời, ghi lại những khoảnh khắc đẹp về người Bến Tre văn minh, sống đẹp, hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1-1960 - 17-1-2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020); tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về lịch sử, văn hóa và con người Bến Tre.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp trao giải Ảnh đẹp du lịch Bến Tre cho các tác giả đạt giải.

Tác phẩm “Kính viếng cụ Nguyễn Đình Chiểu” của tác giả Hồ Ngon (Châu Thành) đạt giải Nhất cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Bến Tre.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN