65 y, bác sĩ nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

28/02/2018 - 09:11

Các y, bác sĩ nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Ảnh: Phan Hân

Các y, bác sĩ nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Ảnh: Phan Hân

 

Ngày 27-2-2018, Sở Y tế tổ chức kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 65 y, bác sĩ công tác trên địa bàn tỉnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be, cùng các ông, bà nguyên lãnh đạo Sở Y tế dự.

Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực nhưng toàn ngành y tế đã đoàn kết, nỗ lực tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về y tế, thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các thế hệ thầy thuốc tỉnh nhà không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để phục vụ, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn. Cụ thể trong năm 2017, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân, bác sĩ/giường bệnh cơ bản đạt, mạng lưới cơ sở y tế luôn được nâng cấp; hoạt động dự phòng đã kiểm soát tốt các dịch bệnh, không để xảy ra các dịch bệnh trên diện rộng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đánh giá cao kết quả của ngành y tế tỉnh; ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ thầy thuốc trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân trong tỉnh thời gian qua. Đồng thời, đề nghị ngành y tế tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; quan tâm mạng lưới y tế dự phòng, tập trung nâng cao nhận thức phòng bệnh cho cộng đồng; tăng cường hoạt động truyền thông về y tế. 

Đối với Sở Y tế, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thường xuyên nhắc nhở các quy tắc ứng xử trong y, bác sĩ. Mỗi cá nhân tích cực rèn luyện, tu dưỡng y đức, thái độ phục vụ để xứng đáng là người thầy thuốc của nhân dân; lưu ý ngành quan tâm phát triển hệ thống y học cổ truyền, vấn đề bảo hiểm y tế trong toàn dân.

Phan Hân

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích