73 đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt 2-9

28/08/2019 - 13:28

BDK.VN - Ngày 28-8-2019, tại Nhà thiếu nhi huyện, Huyện ủy Giồng Trôm đã tổ chức lễ tặng huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 73 đảng viên đủ niên hạn đang sinh hoạt tại các xã, ngành trong huyện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thành Thắng đến dự.

Đợt này, huyện Giồng Trôm có 73 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 7 huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 10 huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 7 huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 13 huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 32 huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Thay mặt các đảng viên được tặng huy hiệu Đảng, đảng viên Lê Thị Mì, sinh hoạt tại Đảng bộ xã Long Mỹ hứa trước Đảng sẽ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, gương mẫu trong mọi công việc, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng chúc mừng những đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Đây là niềm vinh dự của Đảng bộ và nhân dân huyện Giồng Trôm, có thêm những đảng viên trung kiên với Đảng, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức đã được thử thách trong chiến tranh ác liệt và trong điều kiện hết sức cám dỗ của nền kinh tế thị trường.

Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy mong muốn các đảng viên sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương, mãi mãi là tấm gương sáng để thế hệ sau học tập noi theo. Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Giồng Trôm cần tiếp tục phát huy giá trị những bài học kinh nghiệm lịch sử to lớn từ Cách mạng tháng Tám và tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục quán triệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Giồng Trôm luôn trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, huy động tối đa mọi nguồn lực xây dựng, phát triển quê hương Giồng Trôm ngày càng giàu đẹp.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN