An Giang hạng nhất toàn đoàn

26/05/2017 - 07:23

Đồng Tháp vô địch bóng đá nam. Ảnh: T.Thảo

Trải qua gần 4 tháng thi đấu sôi nổi, quyết liệt ở hai giai đoạn (từ ngày 31-1 đến 26-5-2017), Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long (TDTT ĐBSCL) lần thứ VII - Bến Tre năm 2017 đã đi đến giai đoạn cuối, cơ bản hoàn thành toàn bộ nội dung tổ chức thi đấu. 18 giờ 30 hôm nay, ngày 26-5-2017 sẽ diễn ra lễ tổng kết bế mạc tại hội trường UBND tỉnh.

Những nét nổi bật 

Đại hội có 333 huấn luyện viên, 1.892 vận động viên (trong đó có 722 vận động viên nữ) của 18 đơn vị thuộc khu vực ĐBSCL, mở rộng TP. Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ; tổ chức thi đấu tổng số 20 môn và phân môn, tranh 371 bộ huy chương. Ở giai đoạn 2 (tổ chức tại Bến Tre), sau lễ khai mạc đã diễn ra quy mô và long trọng đúng ngày sinh nhật Bác: 19-5 thì đại hội bước vào tổ chức thi đấu các môn còn lại và các môn vào giai đoạn chung kết trong không khí sôi nổi, thi đấu theo tinh thần trung thực, đúng luật, chuyên nghiệp.

Đây là lần đầu tiên Bến Tre tổ chức một kỳ đại hội TDTT cấp khu vực mở rộng, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Dù rằng, trong mặt bằng chung của khu vực ĐBSCL, Bến Tre vẫn còn là một tỉnh thuộc diện khó khăn và đang nỗ lực vươn lên phát triển nhưng với tinh thần tự lực tự cường, không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị, Bến Tre đã đầu tư toàn lực cho Đại hội TDTT ĐBSCL lần này để hướng đến kết quả tốt nhất.

Ông Nguyễn Thiện Chí - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban tổ chức đại hội cho biết: Đại hội đã hoàn thành được mục đích, yêu cầu đề ra, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các đơn vị giao lưu, học hỏi, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trong công tác tổ chức, công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên và trong tổ chức thi đấu.

Lực lượng trọng tài được Ban tổ chức mời làm nhiệm vụ điều hành các trận đấu đều là những người có năng lực chuyên môn cao và phẩm chất đạo đức tốt, từng được Tổng cục TDTT triệu tập, các tỉnh, thành trong khu vực giới thiệu và đề cử. Các huấn luyện viên và vận động viên của các địa phương nghiêm túc chấp hành luật và điều lệ thi đấu cũng như các quy định của Ban tổ chức, các địa phương tham dự có công tác chuẩn bị lực lượng rất chu đáo về chuyên môn. Công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác hậu cần được Ban tổ chức quan tâm trong suốt đại hội, đảm bảo tuyệt đối không có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra.

Phần thi Vovinam tại Trường THPT Chuyên Bến Tre. Ảnh: H. Vũ

Tuy nhiên, còn một số mặt hạn chế, tồn tại cần phải rút kinh nghiệm như: thủ tục đăng ký của một số môn chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định của điều lệ đại hội, làm ảnh hưởng đến chương trình và sắp xếp lịch thi đấu; một số nội dung thi đấu của các môn trong chương trình đại hội còn thiếu như Taekwondo, Cử tạ, Bi sắt; môn Bóng chuyền Bãi biển nữ do ít đơn vị tham dự nên phải điều chỉnh độ tuổi, không giới hạn số đội/đơn vị dự thi; công tác vận động tài trợ tuy được tiến hành từ rất sớm nhưng kết quả đạt được không đáng kể so với quy mô và tầm vóc của một Đại hội thể thao cả khu vực phía Nam...

Những ấn tượng tốt đẹp

Có thể nói, qua những trận thi đấu sôi nổi, đại hội đã cống hiến cho người xem những trận thi đấu thể thao hấp dẫn của các vận động viên có đẳng cấp, những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, những cuộc tranh đua quyết liệt đầy kịch tính. Về phía các đoàn thể thao, đến với đại hội không chỉ là thi đấu mà đây còn là cơ hội để biết thêm về đất và người Bến Tre.

Ông Lê Minh Công - Trưởng Đoàn TDTT tỉnh Bình Phước chia sẻ: Tham gia Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VII được tổ chức tại Bến Tre, tôi có rất nhiều cảm xúc. Đầu tiên, cảm nhận sự tuyệt vời trong khâu tổ chức đến tiếp đón. Chương trình khai mạc hoành tráng hơn hẳn nhiều năm trước của các tỉnh miền Đông của chúng tôi. Tôi cho rằng Bến Tre đã thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm. Sau các buổi thi đấu, các đoàn được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạo điều kiện đi tham quan các điểm du lịch. Chúng tôi nhận thấy thiên nhiên Bến Tre rất thi vị, không khí mát mẻ, thoáng đãng, sông nước hữu tình. Nhìn những hàng dừa xanh ngút hút mắt hiền hòa, chúng tôi cảm giác yên bình như hòa vào với thiên nhiên. Đặc biệt, hơn hết là sự mến khách, hiếu khách của con người Bến Tre, sự nhiệt tình đón khách, chăm lo các đoàn đến tham dự của Ban tổ chức. Sau chuyến đi này, thời gian tới, tôi sẽ giới thiệu nhiều bạn bè chọn Bến Tre làm điểm đến khi du lịch.

Có thể nói, ấn tượng đẹp về một lễ khai mạc hoành tráng vẫn còn dư âm trong lòng nhiều người, hôm nay, kỳ Đại hội lần thứ VII đã đến điểm kết thúc, các đoàn tạm chia tay Bến Tre với nhiều kỷ niệm đẹp trong suốt quá trình tham gia đại hội. Đại hội đã có một sự tác động nhất định đến phong trào tập luyện, thi đấu TDTT, góp phần thúc đẩy phong trào này ngày càng phát triển rộng mạnh hơn, nâng cao hơn nữa thành tích thể thao trong khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

Tại lễ bế mạc, ngoài chương trình văn nghệ (với 4 tiết mục hát múa ca ngợi quê hương Bến Tre, tinh thần TDTT) thì nội dung chính là tổng kết, trao cờ xuất sắc cho 7 đoàn thể thao có thành tích xếp hạng từ 1 đến 7; phát biểu bế mạc và trao cờ luân lưu cho đơn vị tổ chức Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VIII - năm 2020: tỉnh Vĩnh Long.

Trong giai đoạn 2 tại Bến Tre, tổ chức thi đấu 6 môn gồm: Judo (đã kết thúc trước), vòng chung kết môn Bóng đá nam, Điền kinh, Vovinam, Karatedo, Bóng chuyền trong nhà nam, tranh 108 bộ huy chương. Chặng cuối tranh tài của các môn diễn ra khá kịch tính để tranh huy chương nâng vị trí trong bảng xếp hạng. Tính đến 17 giờ ngày 25-5-2017 thì vị trí các đoàn (theo tổng sắp huy chương): 1- An Giang (60 HCV, 35 HCB, 38 HCĐ), 2- Cần Thơ (57 HCV, 39 HCB, 50 HCĐ), 3- Vĩnh Long (42 HCV, 34 HCB, 36 HCĐ); chủ nhà Bến Tre (25 HCV, 22 HCB, 32 HCĐ) đã vươn lên vị trí thứ 6.

Tối 25-5-2017, diễn ra trận đấu chung kết bóng chuyền giữa 2 đội Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh.

A. Nguyệt - P.Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN