An Hiệp khởi công xây dựng cầu bê-tông ấp Giồng Ao

11/07/2019 - 19:40

BDK.VN - Sáng 11-7-2019, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Ba Tri phối hợp với UBND xã An Hiệp tổ chức lễ khởi công cầu bê-tông ấp Giồng Ao.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cầu bê-tông ấp Giồng Ao.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cầu.

Cầu được xây dựng kết cấu bê-tông cốt thép, dài 36m, mặt cầu rộng 3m. Dự kiếnhoàn thành vào ngày 15-12-2019. Kinh phí xây dựng 330 triệu đồng, do Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện thông qua Thượng tọa Thích Khả Hòa - Thiền viện Thường Chiếu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vận động gia đình bà Đặng Thị Kim Loan, ở Quận 7, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Được biết, đây là cây cầu thứ 3 liên tiếp được khởi công xây dựng trong nửa tháng và  nằm trên tuyến đường ĐC.10 đang thi công với chiều dài 2,2km, ngang 3m, với kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đối ứng hơn 700 triệu đồng.

Cầu xây dựng hoàn thành và tuyến đường thi công xong đưa vào sử dụng sẽ giúp cho người dân trong và ngoài xã và học sinh trong ấp đi lại thuận tiện hơn, nhất là trong mùa mưa, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt là giúp địa phương hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn trong Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

Tin, ảnh: Đào Văn Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích