Anh Đức, Tiến Linh kết hợp gây quỹ đẩy lùi COVID-19

03/04/2020 - 18:52

Với mong muốn cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi sự lây lan dịch COVID-19, bộ đôi tuyển thủ Việt Nam, Anh Đức và Tiến Linh đã có những đóng góp thiết thực bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ đội ngũ y tế.

Sau gần 1 tuần gây quỹ chung tay vì cộng đồng, chống lại dịch COVID-19, tiền đạo ĐT Việt Nam - Nguyễn Anh Đức đã kêu gọi được số tiền 40.800.000 ngàn đồng và 5.000 khẩu trang y tế.

Được biết, trong số 5000 khẩu trang y tế kêu gọi được, có 2.500 khẩu trang từ “đàn em” Nguyễn Tiến Linh. Toàn bộ số tiền và nhu yếu phẩm vận động, sáng 3-4-2020 Anh Đức và đồng đội Tiến Linh chuyển đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương.

Anh Đức và Tiến Linh gửi tặng vật phẩm giúp đội ngũ y tế Bình Dương chống lại sự lây lan của dịch COVID-19. Ảnh: FBNV.

Anh Đức và Tiến Linh gửi tặng vật phẩm giúp đội ngũ y tế Bình Dương chống lại sự lây lan của dịch COVID-19. Ảnh: FBNV.

Đây là hành động hết sức ý nghĩa của bộ đôi tiền đạo ĐTQG Việt Nam. Chia sẻ với Webthethao về việc làm ý nghĩa này, Anh Đức cho hay: “Toàn xã hội đang chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, bản thân Anh Đức cũng mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào chiến dịch này. Qua đây, Anh Đức xin cảm ơn những tấm lòng vàng của cá nhân tập thể đã ủng hộ, đồng lòng chống dịch COVID-19”.

Trong sự nghiệp thi đấu, tiền đạo Anh Đức từng 4 lần cùng CLB Becamex Bình Dương vô địch V.League (2007, 2008, 2014, 2015); 2 lần vô địch Cup Quốc gia năm (2015, 2018), 4 lần vô địch siêu Cup Quốc gia năm (2007, 2008, 2014, 2015). Năm 2018, trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, tiền đạo Anh Đức cũng là người ghi bàn thắng duy nhất, giúp ĐT Việt Nam giành thắng lợi 3-2 chung cuộc sau hai lượt trận và đăng quang ngôi vô địch.

CLB TP.HCM ủng hộ 360 triệu đồng gây quỹ chống dịch COVID-19. Ảnh: CLB TP.HCM.

CLB TP.HCM ủng hộ 360 triệu đồng gây quỹ chống dịch COVID-19. Ảnh: CLB TP.HCM.

Liên quan đến vấn đề chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, trong buổi sáng ngày 3-4, đại diện CLB bóng đá TP.HCM, HLV Chung Hae-seong và trợ lý Lư Đình Tuấn cũng đã ủng hộ số tiền 360 triệu đồng tại UBMTTQ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trọng Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN