Ba Tri bắt giữ đối tượng cướp tài sản và hiếp dâm

25/04/2018 - 17:26

BDK.VN - Ngày 24-4-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tri đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tâm (tên thường gọi là Nhớt), sinh năm 1974, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Thủy để điều tra hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Công an huyện Ba Tri đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tâm.  Ảnh: CTV

Công an huyện Ba Tri đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tâm.  Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 8-4-2018, chị Nguyễn Thị Mộng Hiếu (tên đã thay đổi), sinh năm 1985, ngụ ấp Giồng Lân, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, đang ngủ tại nhà riêng cùng 2 người con (lớn 5 tuổi, nhỏ 2 tuổi) thì bất ngờ bị một đối tượng nam thanh niên bịt mặt đột nhập vào nhà dùng dao khống chế, móc túi quần của chị Mộng Hiếu lấy số tiền là 1,7 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng kéo mang theo trong người cắt lấy hai bộ vòng xi-men của chị Hiếu đang đeo ở tay. Tổng giá trị tài sản khoảng 19 triệu đồng. Chiếm đoạt tài sản xong, đối tượng dùng dao khống chế buộc chị Hiếu cho quan hệ tình dục. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, đối tượng rời khỏi hiện trường cùng số tài sản chiếm đoạt được.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặt biệt nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tri đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, tổ chức khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Văn Tâm (Nhớt) là đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản và hiếp dâm chị Hiếu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tri tiếp tục củng cố hồ sơ, sớm đưa Nguyễn Văn Tâm ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Chí Công - Tấn Thành

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN