Ba Tri tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân

12/10/2019 - 21:51

BDK.VN - Huyện Ba Tri vừa tổ chức Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019.

Chủ trì diễn đàn.

Chủ trì diễn đàn.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Trai, Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Châu Anh Tuấn đồng chủ trì hội nghị.

Đại biểu các ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện tham dự.

Tại diễn đàn, Công an huyện Ba Tri đã thông báo đến người dân tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội trên địa bàn huyện; công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó, đã kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ tác động, can thiệp của các thế lực thù địch, không để xảy ra biểu tình, gấy rối ANTT.

Đặc biệt, tai nạn giao thông được kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí. Toàn huyện xảy ra 21 vụ, chết 12 người, bị thương 13 người, so cùng kỳ năm 2018 giảm 10 vụ, giảm 6 người chết, 14 người bị thương.

Tuy nhiên, ANTT trên địa bàn diễn biến rất phức tạp, khiếu kiện trái pháp luật vẫn còn xảy ra. Phạm pháp hình sự xảy ra 47 vụ, trong đó tội phạm về ma túy 11 vụ; tệ nạn xã hội xảy ra 40 vụ; tại nạn cháy xảy ra 2 vụ. Toàn địa bàn có 53 trụ điểm đánh bài, đá gà, gọi đầu kích dục…

Tại diễn đàn, người dân đã phản ảnh những vấn đề ANTT nổi lên tại địa phương, như: Thanh thiếu niên sử dụng chất ma túy, tệ nạn cướp giật tài sản đang có chiều hướng gia tăng. Các tụ điểm đá gà, đánh bài, số đề hoạt động với quy mô lớn diễn ra khắp các địa phương; cho vay lãi nặng, tín dụng đen đang gia tăng.

Ngoài ra, người dân kiến nghị chính quyền địa phương, Công an huyện cần tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, thuốc lá trong học sinh; cần quản lý chặt chẽ việc người dân nuôi chó thả rong ra ngoài đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; có biện pháp sớm triệt phá các tụ điểm đá gà, đánh bài, sử dụng chất má túy, đặc biệt là tại các nhà trọ…

Các ý kiến, kiến nghị của người dân được chủ trì diễn đàn, Công an huyện giải trình, nghi nhận để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới, nhằm thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng yêu cầu trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của người dân tại diễn đàn, Ban Chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện phải tiếp thu đầy đủ. Sau diễn đàn phải có kế hoạch khắc phục các thiếu sót, hạn chế, để phát huy hơn nữa kết quả đạt được trong công tác giữ gìn ANTT, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời, ông cũng mong muốn mọi người dân tích cực hưởng ứng, tham gia mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện và tố giác tội phạm; mạnh dạn phê bình, góp ý kiến để xây dựng lực lượng công an huyện nhà thật sự trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Tin, ảnh: Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN