Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Lách: Dẫn đầu phong trào thi đua cụm cù lao Minh

07/12/2018 - 07:37

BDK - Năm 2018, thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và các đợt thi đua cao điểm, đột kích, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Chợ Lách đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu phong trào TĐQT cụm cù lao Minh.

Các lực lượng trên địa bàn huyện phối hợp khắc phục sạt lở đê tại cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình (Chợ Lách).

Các lực lượng trên địa bàn huyện phối hợp khắc phục sạt lở đê tại cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình (Chợ Lách).

Hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

Thượng tá Trần Văn Nam - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Chợ Lách cho biết: “Xác định năm 2018 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đẩy mạnh thực hiện đột phá vào nội dung tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; cải cách hành chính quân sự, tập trung đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục tình trạng chủ quan, đơn giản, trung bình chủ nghĩa; nâng cao chất lượng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn với phương châm “Nói ngắn viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”.

Trong năm, LLVT huyện đã phối hợp tổ chức tuần tra được 1.296/1.148 cuộc, có 4.103/4.987 lực lượng tham gia. Kết quả bắt và xử lý 19 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, 12 trường hợp khai thác cát trái phép; giải tán 40 tụ điểm đá gà, đánh bài nhỏ, lẻ, 120 nhóm thanh niên tụ tập quá giờ quy định, giáo dục 34 đối tượng các loại. Xây dựng 1.555 lực lượng dân quân tự vệ, đạt 1,42% tổng dân số; dự bị động viên đưa vào đăng ký, quản lý, biên chế 1.285 theo đúng pháp lệnh, đạt 100%. Lực lượng thường trực huấn luyện, luyện tập đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định; động viên huấn luyện cán bộ khung B 99/99 đồng chí, đạt 100% quân số; tổ chức diễn tập theo các phương án cho 3/3 xã (Phú Phụng, Phú Sơn, Hưng Khánh Trung B) đạt 100%  chỉ tiêu, kế hoạch...

Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Chợ Lách đặc biệt coi trọng công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 4, 7 (khóa XII) của Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt hậu phương quân đội

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung giải quyết các chính sách còn tồn đọng sau chiến tranh, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 1237 của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục thẩm định hồ sơ chính sách theo các quyết định: 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ: 62 hồ sơ. Nhận và cấp tiền trợ cấp 1 lần theo các quyết định: 290, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 122 đối tượng với tổng số tiền 1,55 tỷ đồng. Hành quân huấn luyện dã ngoại, thăm và tặng quà gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ: 68 suất với hơn 68 triệu đồng; vận động xây dựng 1 căn nhà tình đồng đội, 2 căn nhà tình thương, phối hợp với Bệnh viện Quân y 120 (Quân khu 9) khám chữa bệnh, cấp thuốc trên 300 suất cho người dân nghèo xã Phú Sơn; ký kết và giúp xã Hòa Nghĩa xây dựng xã nông thôn mới, hỗ trợ lao động 3 lượt với 197 lực lượng và 394 ngày công.

Bên cạnh đó, đơn vị còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng dinh dưỡng bữa ăn, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội. Kết quả: sản xuất thịt các loại đạt 1.469/1.682kg (đạt 87,33%); sản xuất cá các loại: 1.557/1.450kg (đạt 107,37%); sản xuất rau, củ, quả: 4.702/4.234kg (đạt 111,05%) so với chỉ tiêu. Trong năm 2018, 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; UBND huyện tặng giấy khen cho 15 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào; 1 tập thể và 4 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Với những thành tích nổi bật đó, Ban CHQS huyện Chợ Lách đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị về trên khen thưởng với thành tích dẫn đầu trong phong trào TĐQT cụm cù lao Minh năm 2018.

Bài, ảnh: Bảo Ngọc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN