Bảng B vòng loại EURO 2020: Đội tuyển Serbia cầm chân chủ nhà Bồ Đào Nha 1-1

26/03/2019 - 12:44

Bị đội khách dẫn trước bằng quả penalty, đội tuyển Bồ Đào Nha lên phản công gỡ hòa. Họ mất Ronaldo thiếu hẳn sự đột biến ở tuyến trên ở hiệp 2.

Trận đối đầu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Serbia diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 26-3-2019. Đội hình xuất phát của hai đội:

Đội tuyển Bồ Đào Nha: Patricio, Dias, Pepe, Guerreiro, Cancelo, Carvalho, Pereira, Rafa, B.Silva, Sousa, Ronaldo.

Đội tuyển Serbia: Dimitrovic, Milenkovic, Spajic, Maksimovic, Mladenovic, Rukavina, Ljajic, Tadic, Gacinovic, Lajovic, Mitrovic.

Hiệp 1, pha bóng nguy hiểm đầu tiên thuộc về đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau tình huống lộn xộn trước khung thành, William Carvalho sút bóng chạm người hậu vệ đối thủ, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, phút thứ 7, tức 3 phút sau, thủ môn Patricio của đội tuyển Bồ Đào Nha phạm lỗi, trọng tài cho đội tuyển Serbia hưởng quả 11m. Trên chấm phạt đền, Tadic mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Serbia.

Bị đối phương tạt gáo nước lạnh vào mặt quá sớm. Đội tuyển Bồ Đào Nha tìm cơ hội cân bằng tỷ số. Ronaldo có cơ hội nhưng không thể chuyển thành bàn thắng. Anh tung cú sút tầm xa nhưng thủ thành đội khách bay người cản phá ngoạn mục. Anh đã nỗ lực đỡ bóng trong vòng cấm rồi tung ra đường căng ngang nhưng hậu vệ Serbia đã kịp giải nguy. Rồi đến Rafa đá nối cực nhanh sau đường chuyền của đồng đội. Tuy nhiên, thủ môn của đội tuyển Serbia tiếp tục có pha đổ người cứu thua.

Những pha bóng gây sóng gió của đội tuyển Bồ Đào Nha trước khung thành đội tuyển Serbia đã trôi qua. Phút 30, đội tuyển Bồ Đào Nha gặp phải tổn thất lớn khi Ronaldo buộc phải rời sân vì chấn thương.

Đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục có pha bóng nguy hiểm trước khung thành đội tuyển Serbia. Phút 38, B.Silva lật bóng vào, Dyego Sousa bị đối phương truy cản trong pha đánh đầu. 4 phút sau, Danilo Pereira bất ngờ đột phá ngoài vòng cấm, sau đó tung ra siêu phẩm hạ gục thủ thành đội tuyển Serbia, mang về bàn gỡ 1-1 cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Những phút còn lại của hiệp 1, Tadic và Mitrovic của đội tuyển Serbia có tình huống vây hãm khung thành Bồ Đào Nha nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Hiệp 2, hai đội chơi chậm lại. Đội tuyển Serbia có pha bóng nguy hiểm đầu tiên. Lajovic tung cú sút tầm thấp nhưng không làm khó được thủ môn Patricio. Adem Ljajic dứt điểm ở tuyến 2, bóng đi vọt xà ngang.

Đội tuyển Bồ Đào Nha có pha đáp trả. Pepe chứng tỏ kinh nghiệm, cựu cầu thủ Real có pha cản phá chuẩn xác ngay sau cú căng ngang của đối thủ. William Carvalho đã bỏ lỡ cơ hội từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội nhưng anh lại sút bóng lên trời. 

Những phút cuối hiệp 2, HLV Santos quyết định cho Bồ Đào Nha chơi tấn công tổng lực. Có không ít cơ hội nhưng Bồ Đào Nha vẫn không thể khoan thủng mành lưới đối phượng.

Kết thúc trận đấu, tỷ số  Bồ Đào Nha 1-1 Serbia

Với trận hòa thứ hai, nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha mới chỉ có 2 điểm tạm đứng thứ 3 ở bảng B, và đang đá nhiều hơn Serbia và Litva 1 trận.

Minh Triều (tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN