Bế mạc Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh năm 2018

19/06/2018 - 19:40

* Hơn 120 tấn trái cây tiêu thụ, 45 ngàn lượt khách tham quan

Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Phạm Hoàng Hiệp trao giải cho các nông dân đạt giải nhì hội thi trái ngon, an toàn.

Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Phạm Hoàng Hiệp trao giải cho các nông dân đạt giải nhì hội thi trái ngon, an toàn.

Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh năm 2018 đã bế mạc vào chiều 19-6-2018. Phát biểu bế mạc lễ hội, Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Lách Nguyễn Minh Đức đánh giá: “Lễ hội năm nay được tổ chức thành công, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm, đạt mục đích và yêu cầu theo chỉ đạo của tỉnh”.

Phiên chợ cây giống, trái cây năm nay chất lượng cây giống, trái cây được nâng lên, mẫu mã, hình thức cải tiến, chủng loại phong phú, đa dạng, xuất hiện nhiều giống mới như: chôm chôm, nhãn, quýt, bơ không hạt, lựu đỏ, vú sữa hoàng kim...

Mức tiêu thụ cây giống, hoa kiểng tại chỗ trên 17 ngàn cây, giao dịch, mua bán khoảng gần 120 ngàn cây các loại. Năm nay, do nông dân xử lý rải vụ, lượng trái cây không nhiều nhưng chất lượng trái cây ngon, giá bán ổn định, hợp lý nên đã tiêu thụ hơn 120 tấn trái cây các loại tại lễ hội, trong đó khoảng 100 tấn sầu riêng và chôm chôm.

Các hoạt động du lịch đã thu hút đông du khách đến tham quan, vui chơi. Đường hoa ở ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành có gần 30 ngàn lượt khách tham quan. Khách đến các vườn trái cây, điểm du lịch trên 45 ngàn lượt. Hai hội thảo về nông nghiệp có 310 lượt nông dân tham dự, tọa đàm du lịch có 60 đại biểu doanh nghiệp lữ hành du lịch, điểm du lịch, các hộ dân có điều kiện phát triển du lịch tham dự, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị cho huyện.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 8 giải nhì, 11 giải ba cho các nông dân có nông sản đoạt giải tại hội thi trái ngon, an toàn; hội thi đấu xảo nông sản có 4 giải nhất, 14 giải nhì, 18 giải ba. Hội thi kiểng bonsai năm nay có 14/55 tác phẩm đạt giải. Thi tạo dáng kiểng bonsai có 6/20 thí sinh đạt giải.

Lễ hội đã góp phần tôn vinh nông dân sản xuất giỏi, nâng cao vai trò của nhà khoa học, nhà quản lý trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu cây ăn quả tỉnh nhà; quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất và người Chợ Lách với tiềm năng du lịch an toàn, thân thiện đến du khách gần xa.

Tin, ảnh: T. Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN