Bế mạc SEA Games 30

11/12/2019 - 21:02

SEA Games 30 chính thức khép lại với lễ bế mạc ngắn gọn và ý nghĩa của chủ nhà Philippines. Việt Nam hẹn bạn bè khu vực vào năm 2021 tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Khoảng 17 giờ 15 (giờ Hà Nội), ngày 11-12-2019, lễ bế mạc SEA Games 30 bắt đầu bằng lễ diễu hành của các vũ công nước chủ nhà, đi cùng quốc kỳ của 11 nước Đông Nam Á. Sau khi dàn hợp xướng của Manila biểu diễn, 11 đoàn thể thao dự SEA Games 30 tiến vào sân khấu chính của buổi lễ.

Ánh Viên nhận giải nữ VĐV tiêu biểu của SEA Games 30. Ảnh: VnExpress

Ánh Viên nhận giải nữ VĐV tiêu biểu của SEA Games 30. Ảnh: VnExpress

Tại buổi lễ, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được Ban tổ chức vinh danh là nữ VĐV tiêu biểu tại SEA Games 30, với thành tích 6 HCV và hai HCB. Ở hạng mục nam, kình ngư Singapore Zheng Wen được xướng tên. Nam VĐV Roger Casogay (Philippines) nhận giải fair-play khi bỏ cơ hội giành HCV môn lướt ván để cứu đối thủ khi đang thi đấu.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, Alan Peter Cayetano đã trao giải nhất toàn đoàn SEA Games 30 cho nước chủ nhà, với 149 HCV. Xếp sau là Việt Nam (98 HCV) và Thái Lan (92 HCV). Trong diễn văn bế mạc, Cayetano gửi lời cảm ơn tới các VĐV, tình nguyện viên, và gửi lời chào mừng tới Việt Nam - chủ nhà của SEA Games 31 năm 2021.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhận cờ đăng cai SEA Games 31. Ảnh: Vietnamnet

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhận cờ đăng cai SEA Games 31. Ảnh: Vietnamnet

Khoảng 18 giờ, đài đuốc ở thành phố New Clark tắt, khép lại hai tuần tranh tài trên đất Philippines. Kế đó, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhận cờ đăng cai SEA Games 31 từ Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines. Hai ca khúc "Đến với con người Việt Nam tôi" và "Vì một thế giới ngày mai" (ca khúc chủ đề hồi SEA Games 22, nơi Việt Nam làm chủ nhà) vang lên như một lời chào của ngày hội sau hai năm nữa.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN