Bến Tre vào nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu PCI

22/03/2018 - 17:08

BDK.VN - Sáng ngày 22-3-2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng vinh dự nhận bảng xếp hạng cao quý này tại lễ công bố. Ảnh: Cẩm Trúc

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng vinh dự nhận bảng xếp hạng cao quý này tại lễ công bố. Ảnh: Cẩm Trúc

Theo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017, Quảng Ninh vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 70,7 điểm, Đà Nẵng thứ 2 (70,1 điểm), Đồng Tháp thứ 3 (68,8 điểm), Long An  thứ 4 (66,7 điểm), Bến Tre thứ 5 (66,7 điểm).

Năm địa phương tiếp theo trong 10 tỉnh, thành phố đứng đầu PCI năm 2017 là Vĩnh Long, Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ.

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017.

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017.

Ông Châu Văn Bình - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, những năm gần đây, Bến Tre luôn được xếp trong nhóm khá - tốt về PCI. Đây là lần đầu tiên tỉnh bước vào nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu PCI với những cải thiện rõ rệt trong các chỉ số thành phần tính năng động, tiên phong của chính quyền và dịch vụ hỗ trợ DN.

Năm 2016, Bến Tre xếp thứ 12 với 60,91 điểm, sau các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Bình Dương, Lào Cai, Vĩnh Long, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Cần Thơ.

N. Minh

Chia sẻ bài viết
Từ khóa Bến TrePCI

BÌNH LUẬN