Bệnh sốt xuất huyết giảm mạnh, tay chân miệng tăng cao tại Thạnh Phú

12/11/2018 - 19:25

Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn huyện Thạnh Phú ghi nhận gần 110 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm hơn 100 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017, không có trường hợp tử vong. Trong khi đó, bệnh tay chân miệng lại tăng cao, hơn 620 trường hợp mắc bệnh, tăng hơn 300 trường hợp.

Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện, dịch bệnh sốt xuất huyết thời gian qua có chiều hướng giảm, tính ổn định cao, do làm tốt công tác phòng ngừa. Đến nay, Trung tâm Y tế huyện đã khoanh vùng và dập tắt gần 50 ổ dịch nhỏ gây bệnh sốt xuất huyết. Đồng thời, huyện tiến hành phun hóa chất diệt muỗi ở ấp An Hội B, diệt lăng quăng trên diện rộng toàn xã An Thuận.

Bệnh tay chân miệng đang là mùa dịch bệnh bùng phát. Số ca bệnh tăng đột biến trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong tuần gần nhất, số trường hợp phải nhập viện điều trị đã giảm từ hơn 80 ca, xuống còn gần 40 ca. Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành khử khuẩn bằng Cloramin B tại tất cả các trường mầm non, mẫu giáo trong huyện nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh.

Dù bệnh tay chân miệng gần đây có giảm, nhưng nguy cơ bùng phát dịch vẫn còn khả năng. Do vậy, các bậc phụ huynh cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống bệnh cho trẻ như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, lau chùi đồ chơi của trẻ bằng dung dịch sát khuẩn, cách ly những trẻ bệnh để hạn chế dịch bệnh lây lan…

Với bệnh sốt xuất huyết, cần thực hiện vệ sinh môi trường xung quanh nhà, dọn dẹp các vật dụng phế thải, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào chén nước kê chân chạn; cho trẻ mặc áo dài tay, ngủ mùng kể cả ban ngày…

Khi có dấu hiệu nghi ngờ bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế thăm khám, không tự ý điều trị tại nhà.

Quốc Vinh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN