Bình Đại hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng chống dịch Covid -19

20/05/2020 - 22:14

BDK.VN - Ngày 19-5-2020, UBND huyện Bình Đại tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch Covid -19 tại ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dũng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện trao bằng khen cho tập thể, cá nhân.

Chủ tịch UBND huyện trao bằng khen cho tập thể, cá nhân.

Trên địa bàn huyện Bình Đại có 1 ca dương tính, bệnh nhân 123 tại ấp Thừa Lợi. Huyện tập trung quyết liệt công tác điều trị, phòng dịch Covid 19. Toàn huyện có 1 ca F0, 25 ca F1, 277 ca F2. Thực hiện khai báo y tế toàn dân 114.090, đạt 80,5%. Đối với việc thực hiện giãn cách xã hội, huyện thực hiện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm giãn cách, nhất là tại các điểm cấp phát nước ngọt miễn phí, tạm ngưng hoạt động vận chuyển hành khách, thực hiện chế độ hội họp thông qua trực tuyến...

Huyện đã tiếp nhận hơn 64 ngàn khẩu trang, hơn 3.200 chai nước diệt khuẩn và hơn 208 triệu đồng. Riêng tại ấp Thừa Lợi, tiếp nhận 12.700 khẩu trang, 620 nước rửa tay, 1.200 thùng mì, 19 tấn gạo...

Huyện tổ chức cách ly 480 hộ, với 1.588 nhân khẩu tại ấp Thừa Lợi từ ngày 23-3-2020 đến 20-4-2020. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và dân phòng thực hiện tốt công tác bảo vệ tại khu cách ly. Người dân có ý thức cao và nghiêm túc chấp hành cách ly theo quy định. Công tác khám chữa bệnh trong suốt thời gian cách ly được đội ngũ y tế thăm khám và điều trị tận tình, không có trường hợp bệnh nghiêm trọng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dũng đề nghị: Trong thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tránh tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Tăng cường quản lý thông tin, dư luận trong dân, không để gây tâm lý hoang mang trong dân. Chú trọng việc quản lý, theo dõi người từ nước ngoài về. Cần phải nắm chắc, nắm đúng tình hình tại địa phương về dịch Covid 19. Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND huyện kêu gọi, các ngành, các cấp và người dân trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19, đồng thời, tập trung phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Dịp này, Ban tổ chức hội nghị đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 30 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Tuyết Mai

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN