Bình Thành: Xuất sắc trong công tác xuất khẩu lao động

14/03/2018 - 16:39

BDK.VN - Đầu năm 2018, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm được nhận bằng khen của UBND tỉnh, với thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) vượt chỉ tiêu được giao trong 2 năm 2016, 2017.

Các đoàn thể đề xuất giải pháp tư vấn giới thiệu việc làm cho hội viên. Ảnh: Kim Phụng

Các đoàn thể đề xuất giải pháp tư vấn giới thiệu việc làm cho hội viên. Ảnh: Kim Phụng

 

Xã đã tổ chức 5 buổi tư vấn giới thiệu việc làm tại tỉnh, huyện và giới thiệu XKLĐ. Kết quả đã giải quyết việc làm cho 162 lao động trong nước, đạt 108% và 17 người XKLĐ, đạt 340% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2017.

Toàn xã có 19 tổ vay vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Đến cuối năm 2017, trên 1.000 hộ dân được giải ngân vốn vay, với tổng số tiền trên 15,2 tỷ đồng. Các đối tượng vay vốn là: hộ nghèo, cận nghèo, vừa thoát nghèo, học sinh, sinh viên, người đi XKLĐ, xây nhà ở…

Được biết, trong năm 2017, Bình Thành đã phối hợp với các ngành, đoàn thể mở 3 lớp đào tạo nghề đan ghế mũ, kỹ thuật chăm sóc dừa, chăn nuôi bò cho gần 70 lao động nông thôn. Qua đó, tạo điều kiện cho lao động nông thôn có việc làm ổn định; hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Xã cũng đã giải quyết việc làm tại hộ gia đình cho 140 hộ, với các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế như: nuôi dê, nuôi bò, trồng rau, trồng dừa...

Từ những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành và nâng chất các tiêu chí 12, 13 và 14 trong quá trình xây dựng và giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kim Phụng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN