Bờ biển Bình Đại lại xuất hiện chất dầu loang

03/04/2020 - 16:31

BDK.VN - Những ngày qua, trên địa bàn xã Thới Thuận huyện Bình Đại phát hiện có chất dầu loang từ biển Đông dạt vào bờ biển cồn Chày Mười. Sau khi nhận được báo cáo từ địa phương, Phó chủ tịch UBND huyện Võ Văn Quân cùng lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND xã Thới Thuận tổ chức kiểm tra, có kế hoạch khắc phục.

Phó chủ tịch UBND huyện Võ Văn Quân khảo sát thực tế trên bãi biển xã Thới Thuận.

Phó chủ tịch UBND huyện Võ Văn Quân khảo sát thực tế trên bãi biển xã Thới Thuận.

Theo báo cáo từ lãnh đạo xã Thới Thuận, từ ngày 31-3-2020, lực lượng bảo vệ hợp tác xã nghêu Rạng Đông đã phát hiện một số dầu loang đóng thành từng cục nhỏ, có màu đen trôi dạt từ biển Đông vào bờ biển thuộc địa phận quản lý nghêu của Hợp tác xã, thuộc khu vực cồn Chày Mười. Sau đó lực lượng bảo vệ báo về lãnh đạo xã Thới Thuận để có kế hoạch xử lý.

Đến ngày 2 và 3-4-2020 thì phát hiện có nhiều chất dầu loang đóng thành cục lớn hơn, trôi dạt vào bờ với số lượng nhiều hơn. Theo đánh giá của đoàn khảo sát thì dầu loang tấp vào bờ biển kéo dài khoảng 7 km.

Tại buổi kiểm tra, Phó chủ tịch UBND huyện Võ Văn Quân yêu cầu: Lãnh đạo xã Thới Thuận nhanh chóng thuê công thu gom càng nhanh càng tốt, tránh các chất dầu lan ra bên ngoài bãi nghêu, gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình diễn biến trong những ngày tới, báo cáo để có biện pháp xử lý và khắc phục kịp thời.

Các ngành chức năng huyện tăng cường hỗ trợ công tác thu gom, khắc phục môi trường, đề xuất về tỉnh có cách giải quyết các bao đã thu gom. Lãnh đạo hợp tác xã tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ, canh gác, tuần tra xuyên suốt trên bãi nghêu. Nắm chắc tình hình, báo cáo về các ngành chức năng để có hướng giải quyết, nhằm giảm thiệt hại và ảnh hưởng đến bãi nghêu.

Tin, ảnh: Minh Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN