Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối thoại với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang

31/07/2018 - 12:40

BDK.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh.

Cán bộ các đơn vị ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Đặng Thạch

Cán bộ các đơn vị ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Đặng Thạch

Tại buổi đối thoại, có niều ý kiến của cán bộ, chiến sĩ, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn phản ánh đối với lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, công khai các chế độ, tiêu chuẩn được hưởng và những quy định liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của quân nhân; về tăng gia sản xuất; công tác sắp xếp, quy hoạch và đào tạo cũng như thực trạng cán bộ ở các cơ quan, đơn vị…h

Những ý kiến phản ánh được lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo tiếp thu, giải đáp; chỉ đạo các phòng, ban tập trung xem xét, giải quyết, nhằm đảm bảo dân chủ trong đơn vị, đem lại quyền lợi chính đáng cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì buổi đối thoại kết luận: “Đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh là hình thức sinh hoạt dân chủ, thiết thực, nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết tốt các vấn đề vướng mắc, nảy sinh tại cơ sở. Từ đó, có hướng lãnh đạo xây dựng đơn vị đoàn kết vững mạnh. Hướng tới, cần phải có hình thức đối thoại phong phú, đổi mới phương pháp, quân nhân cần mạnh dạn ý kiến hoặc đề cao những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực công tác, để cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN