Bồi dưỡng “Kỹ năng làm báo đa phương tiện” cho phóng viên, biên tập viên

29/05/2018 - 06:50

Phóng viên Báo Ấp Bắc chia sẻ mong muốn của mình khi tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: Phan Hân

Phóng viên Báo Ấp Bắc chia sẻ mong muốn của mình khi tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: Phan Hân

Gần 30 phóng viên, biên tập viên các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh tham dự khóa bồi dưỡng "Kỹ năng làm báo đa phương tiện" do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang tổ chức tại Tiền Giang.

Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 28 đến 31-5-2018, các học viên tiếp cận kiến thức tổng quan về báo trực tuyến. Trong đó, nhấn mạnh vai trò và hình thức của tít, ảnh trong một tin, bài báo; phân lớp thông tin trên báo điện tử; cách tác nghiệp bằng thiết bị điện thoại di động.

Ngoài ra, giảng viên đứng lớp còn giới thiệu phần mềm điện toán đám mây, phần mềm Wave pad xử lý âm thanh trên thiết bị điện thoại di động.

Dịp này, các phóng viên, biên tập viên được thực hành chụp ảnh trên điện thoại và phân tích ảnh.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN