Buộc tháo dỡ hàng rào lấn chiếm hành lang chợ

04/06/2018 - 07:03

Hiện trường bên hông tiệm vải Lệ.  Ảnh: PV

Hiện trường bên hông tiệm vải Lệ.  Ảnh: PV

Ông Tăng Vĩnh Xuân (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm) khiếu nại việc chủ tiệm vải Lệ ở chợ Mỹ Thạnh (Mỹ Lồng, huyện Giồng Trôm) làm hàng rào kiên cố, lấn chiếm hành lang chợ. Ông Xuân cho rằng, đã phản ánh với UBND xã Mỹ Thạnh nhưng chưa được giải quyết. Nhiều tiểu thương thấy vậy nên đã bày hàng hóa bán chiếm hết cả lối đi.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh Ngô Tấn Quyền khẳng định: “UBND xã chưa nghe phản ánh của người dân về việc bà Võ Thị Lệ, chủ tiệm vải làm hàng rào kiên cố với mục đích lấn chiếm hành lang chợ. Khi bà Lệ làm cửa nhôm để bảo quản hàng hóa, cán bộ xã có tới hiện trường lập biên bản vụ việc”.

Khoảng giữa tháng 11-2017, chủ tiệm vải Lệ đã làm cửa lùa bằng nhôm lấn hành lang chợ. Ngày 25-11-2017, UBND xã Mỹ Thạnh đã phân công cán bộ tới hiện trường lập biên bản vụ việc (diện tích lấn chiếm hành lang chợ 7,82m2). Bà Lệ trình bày, do người con của bà bị tai nạn đứt gân tay nên không thể phụ bà dọn hàng hóa để bán, bà đành phải làm cửa lùa bằng nhôm để giữ hàng hóa. Bà Lệ cam kết sẽ tháo dỡ bộ cửa này khi con bà lành bệnh.

Ông Quyền cho biết, UBND xã sẽ yêu cầu bà Lệ tháo dỡ cửa, trả lại mặt bằng như bà đã cam kết. Đồng thời, xã sẽ tiến hành rà soát đối với các hộ kinh doanh vi phạm, chủ động ngăn chặn tình trạng lấn chiếm hành lang chợ.

Chợ Mỹ Thạnh được xây dựng năm 2010, do Công ty Thành Lợi đầu tư xây dựng và quản lý. Chợ có 218 hộ tiểu thương kinh doanh. Hiện tại, có một số hộ tiểu thương trưng bày hàng hóa choán lối đi.

PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích