Campuchia đặt mục tiêu ngừng phụ thuộc vào ximăng nhập khẩu

15/11/2019 - 18:30

Nhà máy mới dự kiến sản xuất 2.500 tấn ximăng/ngày, tương đương 1 triệu tấn/năm, góp phần đáp ứng nhu cầu khoảng 8 triệu tấn ximăng/năm cho ngành xây dựng đang tăng trưởng mạnh của Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong buổi lễ cắt băng khánh thành nhà máy mới. (Nguồn: khmertimeskh.com)

Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong buổi lễ cắt băng khánh thành nhà máy mới. (Nguồn: khmertimeskh.com)

Phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy ximăng mới ở tỉnh Kampot (miền Nam Campuchia) ngày 14-11-2019, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố trong tương lai, nước này sẽ không còn phụ thuộc vào ximăng nhập khẩu từ nước ngoài.

Đây là nhà máy ximăng thứ 5 của Campuchia đi vào hoạt động, trong đó 4 nhà máy nằm ở tỉnh Kampot và một nhà máy ở tỉnh Battambang (phía Tây Bắc Campuchia).

Nhà máy ximăng Thai Bunrong vừa khánh thành sẽ mang lại 335 việc làm cho lao động Campuchia và 35 vị trí cho lao động nước ngoài.

Nhà máy dự kiến sản xuất 2.500 tấn ximăng/ngày, tương đương 1 triệu tấn/năm, góp phần đáp ứng nhu cầu khoảng 8 triệu tấn ximăng/năm cho ngành xây dựng đang tăng trưởng mạnh của Campuchia.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Campuchia Suy Sem cho biết với vốn đầu tư 110 triệu USD, nhà máy ximăng Thai Bunrong đi vào hoạt động sẽ tăng nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ ngành xây dựng.

Tuy nhiên, không như ximăng, Campuchia chưa sản xuất được thép và nhập khẩu thép liên tục tăng.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), nhập khẩu thép của Campuchia trong 9 tháng từ 1 – 9-2019 đã tăng mạnh 63,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, từ năm 2017 đến năm 2018, nhập khẩu thép của nước này chỉ tăng 27,7%.

Bộ Quản lý Đất đai, Kế hoạch Đô thị và Xây dựng Campuchia thông báo đầu tư vào ngành xây dựng nước này đã tăng lên 3 tỷ USD khi kết thúc quý 2-2019, so với 2,1 tỷ USD cùng kỳ năm 2018.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN