Chợ Lách triển khai kế hoạch tổ chức “Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn năm 2018”

19/04/2018 - 13:34

BDK - Phó chủ UBND huyện Phạm Anh Linh và Nguyễn Minh Đức vừa chủ trì cuộc họp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện để triển khai kế hoạch tổ chức “Lễ hội cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ 17 năm 2018”.

Theo đó, Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ 17 năm 2018, với chủ đề: “Cây - trái an toàn, du lịch thân thiện”. Dự kiến, khai mạc vào ngày 15-6-2018 (mùng 2-5 âm lịch) và kết thúc ngày 19-6-2018 (mùng 6-5 âm lịch), tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao, sân vận động, khu trung tâm hành chính cũ của huyện, khu làng nghề Cái Mơn (Vĩnh Thành và Phú Sơn).

Lễ hội gồm: Phần lễ, có lễ khai mạc, lễ dâng hương thần nông, lễ bế mạc. Phần hội thi, có thi trái ngon, thi đấu xảo, thi tạo dáng bonsai trung, thi kiểng bonsai, hội thảo chuyên đề cây - trái và hoa kiểng; tọa đàm khai thác tiềm năng du lịch miệt vườn. Các hoạt động khác như: Trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm: sinh vật lạ, kiểng, cây giống mới, kiểng cảnh, biểu trưng logo Chợ Lách, thành tựu chuỗi giá trị nông sản Bến Tre. Các hoạt động thương mại: Phiên chợ trái cây đặc sản Bến Tre, chợ cây giống hoa kiểng, chợ làng quê, chợ ẩm thực, chợ thương mại; trò chơi dân gian có thưởng, giải bóng đá tứ hùng, biểu diễn ca nhạc nghệ thuật hàng đêm.

Thi trái ngon, an toàn nằm trong khuôn khổ lễ hội gồm 6 chủng loại: bưởi da xanh, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, dừa xiêm xanh, nhãn. Thi đấu xảo tất cả các sản phẩm trồng trọt. Hai hội thảo chuyên đề về: khai thác, phát triển nhãn hiệu cho cây trái, hoa kiểng Bến Tre và nâng cao chuỗi giá trị trái cây đặc sản Bến Tre. Các hoạt động tuần lễ du lịch gồm: Không gian du lịch Bến Tre tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện; đường hoa du lịch làng nghề tại xã Vĩnh Thành và Phú Sơn; du lịch mùa lễ hội 2018 do các công ty du lịch phối hơp thực hiện; tọa đàm khai thác tiềm năng du lịch miệt vườn tại các điểm du lịch.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, thống nhất giải pháp xây dựng, thiết kế các gian hàng, công trình; thu phí kinh doanh, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh công cộng, quản lý thị trường, đảm bảo cung cấp điện an toàn, hoạt động trông giữ xe, phương án hỗ trợ đại biểu, du khách tham quan toàn diện, thuận lợi.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch  UBND huyện Phạm Anh Linh đề nghị, các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết trình UBND huyện trong tuần làm việc thứ 4 của tháng 4-2018.

Ngọc Lãm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN