Chở thuê 872 gói thuốc lá = 6 tháng tù

10/10/2019 - 08:38

BDK.VN - Nguyễn Thị Lê Em (sinh năm 1972), ngụ Thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vừa bị Tòa án nhân dân TP. Bến Tre xử phạt 6 tháng tù về tội vận chuyển hàng cấm.

Khoảng 20 giờ 45 ngày 26-2-2019, trong lúc kiểm tra hành chính tại khu vực Phường 5 (TP. Bến Tre),  lực lượng Công an bắt quả tang Nguyễn Thị Lê Em cùng chồng là Thái Thanh Tuấn đi trên 2 xe mô tô, vận chuyển 872 bao (gói) thuốc lá ngoại (573 bao Scott, 299 bao Jet).

Em khai nhận đã cùng chồng được một người tên Tuấn (không rõ họ, địa chỉ) thuê chở thuốc lá từ chợ xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa (Long An) về vòng xoay Tân Thành (TP. Bến Tre) với giá 800 ngàn đồng. Vợ chồng Em vừa tới Phường 5 thì bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện.

Trước đó, năm 2018, Nguyễn Thị Lê Em  đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về hành vi mua bán hàng cấm.

Quá trình điều tra, Em đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

 Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với Thái Thanh Tuấn (chồng của Em).

Tòa xét thấy bị cáo Nguyễn Thị Lê Em có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã tuyên phạt với mức án nêu trên.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích