Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng các tổ chức và chức sắc tôn giáo tiêu biểu

18/05/2019 - 06:58

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tặng bức Khánh chúc mừng Đại đức Thích Trí Thuận nhân Đại lễ Phật Đản 2019. Ảnh: Thành Lập

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tặng bức Khánh chúc mừng Đại đức Thích Trí Thuận nhân Đại lễ Phật Đản 2019. Ảnh: Thành Lập

Ngày 17-5-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các tổ chức và chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đại đức Thích Trí Thuận - Trưởng ban Từ thiện - Xã hội (Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh), trụ trì chùa Vĩnh An, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam; Hòa thượng Thích Huệ Ngộ - Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Tịnh xá Bình Phước, xã Bình Phú, TP. Bến Tre.

Tại mỗi đến đến, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chúc mừng các chức sắc, tín đồ, tăng ni, phật tử nhân Đại lễ Phât đản 2019, chúc các chức sắc cùng chư tôn, phật tử có một mùa đại lễ vui tươi, tích cực với công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị…

* Ngày 17-5-2019, đoàn lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Châu Thành do ông Lê Văn Gặp - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm 2 cơ sở thờ tự là chùa Tiên Đài và chùa Từ Ân thuộc xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành nhân dịp Lễ Phật Đản 2019.

Tại đây, đoàn đã đến thăm hỏi và chúc mừng đến Hòa thượng Thích Nhựt Tấn - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì chùa Tiên Đài và Hòa thượng Thích Lệ Linh - Phó trưởng Ban Thường trực ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì chùa Từ Ân.

Ông Lê Văn Gặp đã chúc mừng thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak 2019) vừa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai, tổ chức thành công. Đồng thời, chúc quý hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng, ni và đồng bào phật tử đón mùa Phật đản thật an vui, thắm tình đạo vị và Phật sự nhiều thắng lợi.

Bên cạnh đó, đoàn còn ghi nhận và biểu dương những đóng góp của chức sắc, tăng, ni và đồng bào phật tử đã nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Bến Tre giàu mạnh, văn minh.

* Ngày 17-5-2019, đoàn cán bộ lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam  huyện Chợ Lách do ông Lê Văn Tùng - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn huyện nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563.

Tại mỗi nơi đến, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Văn Tùng đã gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị chức sắc, tăng ni, phật tử nhân mùa Đại lễ Phật đản. Đồng thời, ghi nhận sự đóng góp, hỗ trợ của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội. Lãnh đạo huyện mong các chức sắc, tăng ni, đồng bào phật tử tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng quê hương Chợ Lách ngày càng phát triển.

Được biết, nhân dịp Phật đản Phật lịch 2563 - dương lịch 2019, huyện Chợ Lách thành lập 2 đoàn lãnh đạo huyện, cùng lãnh đạo các xã, thị trấn đến thăm các cơ sở Phật giáo và cá nhân các hòa thượng. Qua đó, động viên tăng ni, tín đồ Phật giáo chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương.

Thành Lập - Trọng Ân - Ngọc Lãm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích