Chuẩn bị công tác tổ chức giải Đua xuồng

05/11/2019 - 20:27

BDK - Ngày 5-11-2019, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thiện Chí chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị giải Đua xuồng trong khuôn Lễ hội Dừa lần thứ V năm 2019.

Có 9 đội (mỗi đội từ 6 - 10 người) thuộc các huyện, thành phố đăng ký tham dự, thi đấu ở 3 nội dung: đôi nam cự ly 100m, đôi nữ cự ly 100m, đôi nam - nữ cự ly 100m.

Tại cuộc họp, các thành viên đã báo cáo nhanh các phần việc phụ trách. Hiện các bộ phận đã tiến hành khảo sát, chuẩn bị xuồng (8 chiếc), cờ Tổ quốc, dầm bơi, bảng số, áo phao, khăn rằn… Bên cạnh đó, sắp xếp bộ phận trọng tài, MC - thuyết minh, bộ phận an ninh, trật tự… Ban tổ chức lưu ý các đội phải thực hiện đúng quy định của Ban tổ chức để giải diễn ra an toàn, thuận lợi; trong đó vận động viên phải mặc áo phao, quấn khăn rằn (trên cổ hoặc trên đầu), thi đấu theo xuồng đánh số thứ tự theo tên gọi… Riêng trang phục, có thể mặc đồ thể thao, quần áo dễ thi đấu.

Giải sẽ diễn ra và lúc 14 giờ, ngày 17-11-2019, tại địa điểm hồ Trúc Giang, TP. Bến Tre. Giải nhằm phục vụ người dân tham quan Lễ hội Dừa giải trí khi xem hoạt động thể thao mang bản sắc truyền thống của nông dân trên địa bàn nông thôn tỉnh Bến Tre. Qua đó, cổ vũ phát triển các môn thể thao truyền thống mang bản sắc dân gian.

Các thí sinh dự thi vòng kết.

Các thí sinh dự thi vòng kết.

Chiều 5-11-2019, tại Trung tâm Hội nghị TTC Palace Bến Tre đã diễn ra vòng thi bán kết cuộc thi Người đẹp xứ Dừa 2019. Qua hai vòng sơ tuyển, có hơn 50 thí sinh dự thi với vòng thi nhân trắc học và giới thiệu bản thân, có 40 thí sinh được tuyển vào vòng bán kết.

Tại vòng bán kết, các thí sinh đã trình diễn trang phục áo bà ba, áo dài và trang phục dạ hội. 30 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được tuyển chọn vào vòng chung kết.

Bắt đầu từ ngày 7-11-2019 trở đi, top 30 thí sinh vòng chung kết sẽ có hành trình trải nghiệm các hoạt động chung theo lịch bố trí của Ban tổ chức. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 17-11-2019, tại công viên An Hội.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo, cuộc thi NĐXD trải qua 26 năm (lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1993), năm nay là lần thứ 12, tuy có lúc tên gọi, phương thức tổ chức khác nhau; nhưng mục đích, ý nghĩa và tiêu chí cuộc thi vẫn không thay đổi. Đó là tìm ra những cô gái Bến Tre có vẻ đẹp hài hòa về hình thể và trí tuệ, về kiến thức và thái độ ứng xử thông qua các vòng thi và tham gia hoạt động thiện nguyện. Đặc biệt, ở lần thi này, các thí sinh thể hiện trang phục chiếc áo bà ba. Điều đó thể hiện sự tiếp nối truyền thống, nét đẹp của đội quân tóc dài, hình ảnh của các dì, các má, nhất là hình ảnh dịu dàng của phụ nữ Nam Bộ.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN