Cố ý gây thương tích, bị phạt 7 năm tù giam

18/05/2018 - 12:44

Bị cáo Nguyễn Văn Vũ tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 17-5-2018. Ảnh: H. Đức

Bị cáo Nguyễn Văn Vũ tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 17-5-2018. Ảnh: H. Đức

Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 17-5-2018, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre đã tuyên phạt 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 1977 về tội cố ý gây thương tích. Tòa còn tuyên buộc Vũ phải bồi thường cho gia đình bị hại Nguyễn Thành Phương số tiền 110,2 triệu đồng.

Khoảng 22 giờ, ngày 29-6-2017, anh Nguyễn Thành Phương cùng vợ là chị Nguyễn Thị Kim Cúc, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành tới ăn tối tại 1 quán hủ tíu tại Phường 5, TP. Bến Tre.

Sau đó, chị Cúc đi tản bộ ở Công viên Hoàng Lam. Khi anh Phương chạy theo gọi vợ thì xảy ra cự cải với Nguyễn Thanh Hoàng (Phường 5, TP. Bến  Tre), lúc này đang đi chung với Nguyễn Văn Vũ.

Trong lúc Phương và Hoàng đang lớn tiếng, chửi nhau, Vũ bất ngờ dùng tay xô anh Phương làm anh té bật ngữa, đập đầu xuống nền gạch bất tỉnh, được đưa đi cấp và đã tử vong.

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Kim Cúc (vợ anh Phương) đại diện gia đình bị hại đã yêu cầu bị cáo Vũ bồi thường số tiền hơn 110, 2 triệu đồng, gồm các khoản mai táng phí, tổn thất tinh thần, chi phí điều trị…

Nguyễn Văn Vũ là đối tượng từng có tiền án về các tội liên quan tới ma túy.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN