Công an huyện Bình Đại tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

25/02/2020 - 13:58

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Ngày 24-2-2020, lãnh đạo Công an huyện tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn các lễ hội, sự kiện chính trị quan trọng, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Kết quả nổi bật trong đợt cao điểm đó là, phạm pháp hình sự được kéo giảm 35%, tỷ lệ điều tra án đạt 70%; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí; công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 160%; tập trung cao trong việc triệt phá, xử lý các tụ điểm tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc đạt 250% chỉ tiêu đề ra.

Triệt phá 2 tụ điểm tàng trữ trái phép chất ma túy (vượt 100% kế hoạch). Bên cạnh đó, tổ chức tuần tra vũ trang chốt chặn bảo đảm an ninh, trật tự 28 cuộc, đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, 2 đối tượng dương tính chất ma túy, giải tán 125 điểm cờ bạc nhỏ lẻ; phối hợp tốt với lực lượng quân sự, Đồn biên phòng Cửa Đại, lực lượng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tuần tra đảm bảo ANTT, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội tại các xã bố trí quân.

Trong cao điểm, Công an huyện đã trình Chủ tịch UBND huyện khen thưởng đột xuất 3 cá nhân; tổng kết đợt, trình lãnh đạo các cấp khen thưởng 4 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: Trần Thắng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN