Cụm thi đua 5 tỉnh sông Tiền sơ kết phong trào thi đua 6 tháng năm 2018

11/07/2018 - 19:48

BDK.VN - Ngày 11-7-2018, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, Cụm thi đua 5 tỉnh sông Tiền tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2018. Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân - Phó chính ủy Quân khu 9 đến dự và chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân - Phó chính ủy Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đặng Thạch

Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân - Phó chính ủy Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đặng Thạch

Trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy chỉ huy các cấp chú trọng quán triệt, triển khai đưa công tác khen thưởng từng bước đi vào nền nếp. Phong trào thi đua Quyết thắng được phát động sâu rộng, triển khai đồng bộ, phát huy tốt hiệu quả. Nội dung, chỉ tiêu thi đua bám sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phong trào thi đua đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; ý thức tự điều chỉnh, tự rèn luyện thể hiện qua sinh hoạt, học tập, công tác và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ.

Đến nay, toàn cụm cơ bản hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng 6 tháng đầu năm 2018. Riêng chiến sĩ mới đạt 100% quân số, nội dung, thời gian, bố trí sắp xếp lực lượng dân quân tự vệ đúng quy định, nâng cao về chất lượng, tỷ lệ đảng viên đạt 20%, đoàn viên đạt 50% trở lên.

Công tác điều tra, đăng ký, quản lý sắp xếp các đơn vị dự bị động viên đúng chỉ lệnh, đào tạo sĩ quan dự bị kịp thời bổ sung nguồn cho các đơn vị, tổ chức tiếp nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương, biên chế vào các đơn vị dự bị động viên đúng quy định, tham mưu hội đồng nghĩa vụ quân sự các tỉnh thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Kết quả đều đạt 100%, trong đó: Tiền Giang là 1.350, Bến Tre: 1.250, Đồng Tháp: 1.252, Vĩnh Long: 1.150, Trà Vinh: 901 công dân; hoàn thành chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 cho cán bộ, chiến sĩ.

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ đột xuất và thường xuyên luôn được bảo đảm. 484/696 Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã có trụ sở làm việc riêng. Toàn cụm có 83 kho đạt tiêu chuẩn 5 nội dung. Qua 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh đã tổ chức khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị về trên khen thưởng cho 395 tập thể, 1.075 cá nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu ập trung thảo luận xung quanh các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân ưu điểm và khuyết điểm cũng như nêu lên cách làm hay, những mô hình của đơn vị mình để Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh rút kinh nghiệm và làm theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân nhấn mạnh: “Phong trào thi đua của cụm 6 tháng đầu năm 2018 thật sự có chiều sâu và đạt được hiệu quả thiết thực, đã tập trung đột phá trên từng lĩnh vực, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong các cơ quan đơn vị. Thời gian tới, các thành viên trong cụm cần xác định rõ nội dung đột phá phù hợp với từng địa phương. Đồng thời, cần trao đổi các mô hình mới cách làm hay để nhân rộng điển hình, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018.

 Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN