Củng cố lại hoạt động của Hợp tác xã lúa - tôm Thạnh Phú

18/12/2018 - 08:59

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo cùng đại diện các sở, ngành, Hội nông dân tỉnh, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh đã có buổi gặp gỡ, làm việc với HTX lúa - tôm Thạnh Phú vào chiều 17-12-2018 tại UBND xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú.

HTX lúa - tôm Thạnh Phú được thành lập từ tháng 3-2017. Từ 79 xã viên ban đầu đến nay có 177 xã viên, hoạt động kinh doanh chủ yếu là bán lúa thô cho các doanh nghiệp.

Báo cáo về tình hình hoạt động của HTX thời gian qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX lúa - tôm Thạnh Phú Hồ Văn Cương cho biết, những khó khăn, hạn chế hiện tại mà HTX đang gặp phải như: Diện tích lúa tham gia vào HTX còn ít (88/950ha lúa toàn xã), năng lực quản lý, điều hành của hội đồng quản trị còn hạn chế. Cây lúa bước đầu phát huy hiệu quả nhưng con tôm thì chưa có thương hiệu, chưa huy động tốt vốn góp của xã viên…

Đại biểu các sở, ngành tỉnh, huyện nêu nhiều ý kiến góp phần củng cố hoạt động của HTX về: tổ chức bộ máy quản lý, điều hành, phát triển cho con tôm và cây lúa theo hướng hữu cơ, hỗ trợ kết nối đầu ra sản phẩm cho HTX.

Nhận xét về tình hình hoạt động trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo cho rằng, HTX vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế và hoạt động chưa hiệu quả, chưa vững chắc, cần tập trung củng cố lại cho hoàn thiện hơn.

 “Trước hết, HTX cần sớm tổ chức đại hội thường niên để bổ sung hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành và có sự phân công thực hiện kỹ càng. Đồng thời, phải xây dựng phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp tình hình thực tế, tập trung vào trọng tâm của HTX là phát triển con tôm và cây lúa. Bên cạnh đó, HTX cần tranh thủ hoàn thành việc huy động vốn góp của xã viên, mở rộng kêu gọi thêm các cổ đông là doanh nghiệp tham gia HTX để nâng vốn điều lệ, đủ sức hoạt động…” - Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo lưu ý.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN