Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ba Tri

16/12/2019 - 19:26

BDK.VN - Chiều 16-12-2019, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bùi Thành Dương, cùng với Tổ đại biểu HĐND huyện Ba Tri có buổi tiếp xúc cử tri 3 xã: An Hiệp, An Ngãi Tây, Tân Hưng để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh, huyện.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam thông tin đến cử tri các vấn đề trọng tâm về kinh tế - xã hội mà Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 14 vừa qua đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam còn thông tin đến cử tri kết quả thực hiện Nghị quyết (NQ) HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, trong năm 2020, tỉnh tập trung thực hiện thành công Đại hội Đảng các cấp; tổ chức tốt các ngày lễ lớn trong năm như: Ngày Bến Tre Đồng khởi 17-1, Ngày thành lập Đảng 3-2….

Cử tri rất phấn khởi với kết quả kỳ họp HĐND tỉnh, huyện đạt được, đồng thời kiến nghị một số vấn đề như: Trước tình trạng nước mặn xâm nhập sớm như hiện nay, đề nghị chính quyền sớm có giải pháp cụ thể trong việc phòng tránh, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời duy tu, sửa chữa các cống, gia cố lại các tuyến đê nhằm phòng ngừa nước mặn xâm nhập ảnh hưởng đến đời sống người dân; kiến nghị chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại xe cơ giới, vì hiện nay các loại xe cơ giới (đặc biệt là xe máy cày) phát triển rất mạnh ở địa phương, trong khi đường giao thông trên địa bàn chưa đáp ứng kịp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; cần tăng cường công tác phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch bệnh tả heo châu Phi, bệnh lở mồm lông móng trên đàn bò, cúm gia cầm trên đàn gà, vịt.

Cử tri cũng kiến nghị HĐND tỉnh cần tổ chức giám sát chuyên đề về việc sử dụng đất nông nghiệp của người dân, nhằm hạn chế việc sử dụng đất sai quy hoạch, không đúng mục đích, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, ông đề nghị các ngành, địa phương ghi nhận để có giải pháp thực hiện đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Đối với vấn đề phòng chống hạn mặn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Rút kinh nghiệm năm 2016, năm nay tỉnh đã chủ động trong công tác phòng chống hạn mặn. Cụ thể, ngay từ tháng 8-2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch ngăn mặn và đã triển khai đến các địa phương và người dân để có ý thức phòng tránh. 

Để thực có hiệu quả công tác ngăn mặn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, các địa phương cần thực hiện song song hai giải pháp trước mắt và lâu dài. Đối với giải pháp trước mắt là ngặn mặn cục bộ từ hộ gia đình đến ấp, xã, huyện rồi đến tỉnh. Giải pháp lâu dài tập trung xây dựng được hàng loạt hệ thống cống ngăn mặn khép kín. Đối với giải pháp này tỉnh đang tập trung thực hiện, dự kiến đến năm 2023, tỉnh ta sẽ thực hiện được hệ thống này. Từ đó, hiệu quả việc ngăn mặn, trữ ngọt sẽ được nâng cao.

Tin, ảnh: Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN