Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bình Đại, Giồng Trôm và Ba Tri

21/06/2018 - 13:42

Đại biểu Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Đặng Thuần Phong - Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Bình Đại. Ảnh: T. Lập

Đại biểu Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Đặng Thuần Phong - Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Bình Đại. Ảnh: T. Lập

Ngày 21-6-2018, Đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm: Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Đặng Thuần Phong - Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội có buổi tiếp xúc cử tri ba xã Lộc Thuận, Định Trung, Phú Long (Bình Đại).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại biểu Quốc hội báo cáo lại kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Quốc hội đã thông qua 7 luật, 8 nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án luật khác; thông qua các nghị quyết quan trọng về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; lùi thời gian 2 dự án luật và đưa ra khỏi Chương trình 3 dự án luật…

Cử tri ba xã đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị với đại biểu Quốc hội về các vấn đề quan tâm như: vấn đề ô nhiễm môi trường, giá cả các mặt hàng nông sản, hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, về quy hoạch vùng sản xuất trong nuôi thủy sản…

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình thấu đáo các vấn đề cử tri nêu và ghi nhận những ý kiến đóng góp. Ông Trọng cho rằng, những vấn đề cử tri quan tâm rất xác thực tế cuộc sống, đại diện được ý chí, tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn huyện. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và tập hợp để kiến nghị đến các kỳ họp của Quốc hội tới.

* Trước đó, ngày 20-6-2018, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, gồm các đại biểu: Nguyễn Thị Lệ Thủy - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Lưu Bình Nhưỡng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, Trần Thị Thanh Lam - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại hai huyện Giồng Trôm và Ba Tri. Có 360 cử tri tham dự.

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Ba Tri. Ảnh: Hồng Yến

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Ba Tri. Ảnh: Hồng Yến

Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu đã thông báo đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri gửi đến đại biểu Quốc hội.

Đa số cử tri đều đồng tình và đánh giá cao với kết quả của kỳ họp. Mặc dù thời gian có hạn nhưng Quốc hội đã giải quyết được nhiều vấn đề lớn và thông qua một số dự luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, cử tri vui mừng khi Quốc hội đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và lùi thời hạn thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. 

Bên cạnh đó, cử tri còn gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số vấn đề như: Tình trạng các tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Bảo Thạnh đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người dân và học sinh khi lưu thông qua tuyến đường này. Các ngành chức năng quan tâm xem xét đầu tư sửa chữa các tuyến đường trên để các em học sinh đi học được thuận lợi hơn. Tình hình tham ô, tham nhũng ở nước ta vẫn còn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực nhưng việc xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn... việc thu hồi tài sản thất thoát, tham nhũng chưa đạt hiệu quả như mong muốn, đề nghị cần có biện pháp để thu hồi hết số tiền tham nhũng và công khai để người dân giám sát. Giải pháp bình ổn giá và tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản và chăn nuôi như: giá dừa trái, chăn nuôi heo... để ổn định đời sống người dân. Tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại bãi rác xã Tân Thanh, cử tri đã nhiều lần phản ánh nhưng vẫn chưa được giải quyết…

Thành Lập - Hồng Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN