Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2019 - 2024

05/12/2018 - 14:32

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 -2024 ra mắt đại hội. Ảnh: P. Tuyết

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội. Ảnh: P. Tuyết

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra vào sáng 5-12-2018. Đây là điểm chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ cấp xã của Ủy ban MTTQ tỉnh để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Dương Tuấn đến dự.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Mỹ Thạnh An đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”; Nghị quyết số 01 của Thành ủy về thực hiện chủ trương “5 không”, vận động xây dựng các mô hình có hiệu quả.

Hàng năm, Mặt trận xã phát động Quỹ vì người nghèo và phát động tháng cao điểm vì người nghèo. Từ số tiền 934,582 triệu đồng của Quỹ vận động trong nhiệm kỳ đã xây dựng 39 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, tặng quà hộ nghèo.

Qua 5 năm, MTTQ xã đã tiến hành 10 cuộc giám sát, 59 cuộc thanh tra. MTTQ xã đã thành lập Tổ liên lạc kiều bào - kiều quyến. Hàng năm, MTTQ xã tổ chức thăm, chúc Tết kiều bào về thăm quê hương nhân dịp Tết Nguyên đán.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre Nguyễn Thị Mai Rý ghi nhận và đánh giá cao thành tích mà Ủy ban MTTQ xã đạt được nhiệm kỳ qua. Bà Rý đề nghị, nhiệm kỳ tới, MTTQ xã cần quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Củng cố nâng cao chất lượng của Ban công tác Mặt trận.

Đại hội đã hiệp thương cử 36 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường trực gồm 3 đồng chí. Bà Lê Thị Phương Thảo tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đề cử đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Ảnh: P. Tuyết

Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Ảnh: P. Tuyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thạnh An nhiệm kỳ 2019 - 2024, với nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, có những chỉ tiêu như: Vận động quỹ vì người nghèo mỗi năm 60 triệu đồng, hỗ trợ 1 hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững; mỗi năm xây dựng 1 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực; mỗi năm giám sát 2 cuộc theo Quyết định số 217; phấn đấu 100% Trưởng ban công tác Mặt trận vững mạnh toàn diện.

P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN