Đảm bảo công tác an sinh xã hội

15/06/2020 - 07:07

BDK - Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, sự quan tâm, phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, đoàn thể cũng như chính quyền xã, huyện Mỏ Cày Bắc đã tập trung vận động các mạnh thường quân trong và ngoài huyện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội (ASXH) trên địa bàn.

Trao nhà tình thương và tặng quà cho hộ nghèo huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: Thu Duyên

Trao nhà tình thương và tặng quà cho hộ nghèo huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: Thu Duyên

Huy động nhiều nguồn lực

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện đã huy động được nhiều nguồn lực để cùng chung tay thực hiện  công tác ASXH. Huyện đã vận động Quỹ vì người nghèo (VNN) huyện, xã trên 15,6 tỷ đồng, góp phần xây dựng 532 căn nhà tình thương, với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng. Trong đó, nhà tài trợ trong huyện hỗ trợ 48 căn (1,5 tỷ đồng); các tổ chức, đơn vị ngoài huyện 484 căn (trên 15,5 tỷ đồng). Riêng Ban vận động Quỹ VNN huyện vận động xây dựng 264 căn nhà tình thương, với tổng số tiền trên 8,5 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên huyện, xã đã phối hợp vận động trên 82 tỷ đồng để thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, thăm và tặng 86.397 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn (trên 18,6 tỷ đồng); phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí 17.196 lượt người (trên 3,24 tỷ đồng); trao 8.258 suất học bổng (trên 2,6 tỷ đồng); giúp 2.244 hộ phát triển sản xuất (trên 2,73 tỷ đồng); phối hợp xây dựng 502 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách (16,075 tỷ đồng)...

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn phối hợp vận động mạnh thường quân TP. Hồ Chí Minh tặng 1.920 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, người dân thuộc đối tượng hộ cận nghèo, tổng trị giá trên 350 triệu đồng. Riêng năm 2016, phối hợp vận động hỗ trợ 976 dụng cụ chứa nước cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 2,044 tỷ đồng.

Năm 2019 với tinh thần “bứt phá”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với UBND huyện vận động xây dựng 115 căn nhà tình thương (trên 4 tỷ đồng), 4 căn nhà tình thương cho người dân tộc thuộc hộ nghèo, cận nghèo (160 triệu đồng). Đến nay, huyện cơ bản xây dựng xong nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà tình thương cho hộ nghèo trên 45 tuổi và người dân tộc nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở.

Thực hiện tốt công tác ASXH đã góp phần rất lớn cho việc phát triển kinh tế của huyện trong 5 năm qua, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,38% (năm 2014) còn 4,62% (cuối năm 2018), giảm 6,76% so với nhiệm kỳ trước.

Đa dạng hình thức vận động

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết, thực hiện công tác vận động các nguồn, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã xin ý kiến cấp ủy cùng cấp vận động 1 ngày lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và đóng góp tự nguyện của nhân dân vào Quỹ VNN của MTTQ Việt Nam cùng cấp. Hàng năm, tổ chức hội nghị sơ kết công tác vận động Quỹ VNN năm trước lồng ghép phát động vận động Quỹ VNN năm sau. Các tổ chức thành viên trao bảng đăng ký hỗ trợ, vận động trong năm để tập trung thực hiện. Có năm các cá nhân, đơn vị đăng ký hơn 32 tỷ đồng.

Để phát huy nguồn lực của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức tọa đàm về “Nâng cao hiệu quả cuộc vận động Ngày VNN”. Qua đó, đưa ra những giải pháp cụ thể, góp phần thực hiện có hiệu quả việc vận động quỹ tại địa phương. Tập trung xây dựng các mô hình dân vận khéo như mô hình “Vận động xây dựng nhà tình thương cho tất cả hộ nghèo trên 45 tuổi trên địa bàn huyện”, mô hình Ban Trị sự Phật giáo huyện thực hiện tốt công tác ASXH đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, cầu, lộ giao thông nông thôn.

Các tổ chức thành viên cũng có nhiều chương trình thực hiện. Hội Cựu chiến binh với chương trình “Nhà Nghĩa tình đồng đội”, mô hình “5+1” (5 hộ khá giúp 1 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo). Hội Phụ nữ vận động tiết kiệm trong hội viên để xây dựng nhà tình thương cho hội viên nghèo. Đoàn thanh niên với “Tháng thanh niên” và “Chiến dịch mùa hè xanh”, “Nhà khăn quàng đỏ”. Liên đoàn Lao động với phong trào xây dựng “Mái ấm Công đoàn”…

Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xin ý kiến Huyện ủy, phối hợp với UBND huyện thành lập đoàn đi vận đang trực tiếp các đơn vị, các mạnh thường quân tại TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018, đơn vị đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí tổ chức đêm văn nghệ tặng quà Tết hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn với trên 3.000 phần. Từ kết quả vận động đã gắn kết những người con quê hương Mỏ Cày Bắc đang sinh sống và làm việc ngoài huyện hay ở nước ngoài tích cực đóng góp và vận động đóng góp với quê hương.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết: Sắp tới, huyện sẽ phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục phối hợp vận động với nhiều hình thức để kêu gọi sự đóng góp của các nhà tài trợ cho công tác ASXH đạt được nhiều kết quả. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện và Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra.

Ph. Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN