Dấu ấn Bến Tre tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest 2018

02/12/2018 - 08:27

Trần Đông Phú (trái) đang trao đổi với chuyên gia nước ngoài về dự án Khởi nghiệp từ mô hình lọc nước bằng phương pháp màng sinh học. Ảnh: TL

Trần Đông Phú (trái) đang trao đổi với chuyên gia nước ngoài về dự án Khởi nghiệp từ mô hình lọc nước bằng phương pháp màng sinh học. Ảnh: TL

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest 2018, với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo 4.0 - Kết nối toàn cầu” do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 28-11 đến 1-12-2018.

Ngày hội đã thu hút gần 5.500 lượt người tham dự; 250 gian hàng của các dự án khởi nghiệp tiêu biểu trong cả nước tham gia triển lãm; 250 nhà đầu tư, quỹ dầu tư, diễn giả trong nước, quốc tế...

Tham gia sự kiện của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của các đối tác trong hệ sinh thái khởi nghiệp đến từ Singapore, Malaysia, Hàn Quốc...

Bến Tre ngoài 3 dự án được chọn tham gia: Chế phẩm phân vi sinh từ bột bã mía để nuôi tôm của Trần Phúc Hậu, huyện Bình Đại; Phát triển hệ thống nuôi tôm thông minh của Đào Phước Xoàn, huyện Thạnh Phú và Bảo tồn, nhân rộng và thương mại hóa Sa Sâm Việt của Phù Tường Nguyên Dũng, TP. Bến Tre còn có Nhóm Sáng tạo khởi nghiệp Bến Tre với dự án Khởi nghiệp từ mô hình lọc nước bằng phương pháp màng sinh học do hai startup trẻ Trần Đông Phú (cựu Sinh viên Trường Cao đẳng Bến Tre) và Bùi Thị Thúy Duy (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh) là 1 trong 8 đội startup xuất sắc của cả nước được Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái Đổi mới Sáng tạo quốc gia, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) Việt Nam, Quỹ Citi Vietnam Foundation và Bộ Khoa học và Công nghệ mời tham dự Chương trình Sáng kiến Đổi mới trước các thách thức của Mục tiêu thiên niên kỷ 2018 - SDG INNOVATIONS INCUBATOR. Đây là một trong những hoạt động nhận được sự quan tâm của đông đảo đại biểu bởi mục tiêu tăng cường sự kết nối và lan tỏa các giá trị to lớn của khởi nghiệp trong khu vực và trên thế giới mà 8 dự án thuộc chương trình này thể hiện.

Điểm nổi bật để lại dấu ấn của Bến Tre tại Techfest 2018 từ dự án Khởi nghiệp từ mô hình lọc nước bằng phương pháp màng sinh học đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài như Singapore, Thái Lan… Bởi, dự án này không chỉ tạo ra lợi nhuận mà còn tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng chưa tiếp cận được nước sạch, khả năng thích nghi và kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua mô hình tốt nhất để giải quyết các thách thức về cung cấp nước sạch đang đặt ra, tạo ra tác động xã hội và đẩy nhanh tiến trình thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

Bạn Trần Đông Phú, một trong hai diễn giả của dự án cho biết: “Các chuyên gia, nhà đầu tư từ Singapore đã tìm hiểu cặn kẽ qui trình mô hình và đặt vấn đề để hợp tác nhân rộng. Đây là tín hiệu phấn khởi, hứa hẹn mang lại những kết nối nhiều chiều giữa các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp Bến Tre với các đối tác”.

Lâm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN