De Bruyne & Sterling tỏa sáng đưa Man City vào bán kết gặp Arsenal

29/06/2020 - 06:52

Trước một đối thủ yếu hơn khá nhiều là Newcastle, Man City thi đấu nhàn nhã vẫn giành được chiến thắng 2-0 để qua đó tiến tới trận bán kết FA Cup nơi Arsenal đang đợi sẵn.

Khi mà các đại gia khác trong Big 6 là Man United, Chelsea và Arsenal đều đã giành vé vào vòng bán kết FA Cup, Man City đương nhiên cũng muốn đi theo. Chính vì thế, Pep Guardiola tung ra sân đội hình gần như là mạnh nhất để đối đầu với đội chủ nhà Newcastle. Với thực lực vượt trội, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City chủ yếu chỉ chơi bóng trên phần sân đối phương.

Trong 20 phút đầu, đội khách đã có tới 2 cơ hội nguy hiểm nhưng đều bỏ lỡ. Đầu tiên là cú sút nối của Riyad Mahrez sau đường trả lại của David Silva ngay trước vòng cấm nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. Sau đó, Kyle Walker có đường căng ngang thuận lợi vào vòng cấm nhưng Gabriel Jesus lại vụng về đệm bóng ra ngoài.

Đúng lúc đang có phần bế tắc, Man City lại được hưởng món quà từ trên trời rơi xuống. Phút 35, Schar bất ngờ đẩy ngã Jesus trong một tình huống không mấy nguy hiểm. Trọng tài chính đứng ngay gần đó và không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Kevin de Bruyne đứng lên nhận nhiệm vụ và không mắc bất cứ sai lầm nào mở tỷ số trận đấu.

Bàn mở tỷ số của De Bruyne

Bàn mở tỷ số của De Bruyne

Ở phần sân đối diện, việc Newcastle tung vào sân một trung phong cắm quá chậm chạp như Andy Carroll trong thế trận phòng ngự phản công hoàn toàn không phát huy tác dụng. Chỉ đến khi Carroll bị thay thế bởi Dwight Gayle, Newcastle mới có cơ hội thực sự đầu tiên. Đầu hiệp 2, Saint-Maximin có pha đi bóng táo bạo bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong để Gayle đệm bóng vào lưới trống. Nhưng không hiểu bằng cách nào, Gayle lại sút bóng lên trời.

Có cơ hội không cụ thể hóa thành bàn thắng, Newcastle phải trả giá. Sterling có một pha độc diễn chỉ ít phút sau đó, xử lý bóng trước vòng cấm trước khi cứa lòng hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Đó cũng là pha lập công cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, Man City thắng 2-0 và tiến vào bán kết gặp Arsenal.

* Ở trận đấu khác, Bàn thắng duy nhất của tiền vệ vào sân thay người Ross Barkley giúp Chelsea giành chiến thắng 1-0 trước Leicester để giành chiếc vé vào bán kết FA Cup 2019/20.

Chelsea đang có phong độ ấn tượng với 2 trận thắng liên tiếp kể từ sau khi trở lại sau đại dịch Covid-19. Trong khi đó, Leicester chỉ có được 2 trận hòa với Watford và Brighton.

Thống kê chỉ ra Chelsea đang là cơn ác mộng của Leicester trong những giải đấu cúp. Bằng chứng là Leicester đã bị The Blues loại trong 10 lần gặp gỡ ở giải cúp trong lịch sử, trong đó có 6 lần ở FA Cup và 4 lần ở Cúp Liên đoàn.

Bầy cáo quyết tâm thay đổi lịch sử khi tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Họ có liên tiếp các tình huống nguy hiểm từ sự lập bập của đội khách, đặc biệt là tài năng trẻ Billy Gilmour.

Sau những phút đầu tấn công ào ạt, Leicester đã bắt đầu giảm nhịp độ trận đấu và Chelsea cũng dần lấy lại thế trận. Tuy nhiên, những đường chuyền cực tệ vẫn làm hại họ.

Phút 20, Tielemans cướp được bóng từ đường chuyền bất cẩn của Gilmour và tung ra cú dứt điểm khá nguy hiểm. Caballero đã phải đổ người hết cỡ để đẩy bóng ra đường biên.

Dù Leicester là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp 1 nhưng Chelsea mới là đội có cơ hội nguy hiểm nhất. Phút 30, Pulisic thoát xuống cực kỳ thông minh để nhận đường chuyền của Mason Mount và tung ra cú dứt điểm đầy uy lực. Đáng tiếc là Schmeichel đã chọn đúng vị trí và có phản xạ xuất sắc.

Hàng tấn công bắt đầu thi đấu khởi sắc nhưng hàng thủ của Chelsea vẫn thi đấu vô cùng chệch choạc. Hành lang cánh phải vẫn là điểm yếu nhất của The Blues và liên tục bị Leicester khoan phá.

Phút 32, Harvey Barnes có tình huống thoát xuống và dứt điểm khá mạnh nhưng lại đi hơi cao. Tới phút 45, tới lượt Jamie Vardy có cơ hội băng xuống đối mặt với Caballero nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Barkley ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 63

Barkley ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 63

Bước sang hiệp 2, Chelsea có liền 3 sự thay đổi người. Mateo Kovacic, Cesar Azpilicueta và Ross Barkley vào thay cho Billy Gilmour, Reece James và Mason Mount. Sau khi có sự xuất hiện của 3 cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, Chelsea đã chơi tốt hơn hẳn trong hiệp 1.

Phút 55, Tammy Abraham đã đưa được bóng vào lưới của Leicester nhưng bàn thắng không được công nhận do anh đã bị thổi việt vị. Người chuyền bóng chính là Pulisic. Trước đó, 2 cầu thủ này cũng có pha phối hợp khá tốt và cũng bị thổi việt vị.

Tới phút 63, những sự thay đổi người của Lampard đã phát huy tác dụng rõ nét. Barkley chạy chỗ cực kỳ khôn ngoan đón đường chuyền của Willian và chạm bóng tinh tế đánh bại Schmeichel, mở tỷ số trận đấu.

Những phút cuối trận, cả hai đội đều có có hội để ghi bàn nhưng cả Soyuncu bên phía Leicester và Barkley bên phía Chelsea đều không thể tận dụng thành công. Giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0, Chelsea tiến vào bán kết FA Cup cùng với Man United, Arsenal và đội thắng trong cặp đấu giữa Man City và Newcastle.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN