Diễn báo cáo chương trình nghệ thuật phục vụ lễ

24/04/2019 - 08:01

Một tiết mục hát múa trong chương trình.

Một tiết mục hát múa trong chương trình.

Tối 23-4-2019, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã có buổi diễn báo cáo chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019), 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2019) và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Bến Tre là đô thị loại II thuộc tỉnh Bến Tre.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Kiều Tôn, Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương cùng đại diện các phòng ban, đơn vị liên quan đến xem.

Chương trình nghệ thuật sẽ được biểu diễn vào tối 26-4-2019, trong sự kiện nêu trên tại Quảng trường TP. Bến Tre (xã Mỹ Thạnh An). Chương trình gồm 4 tiết mục hát múa được đầu tư dàn dựng công phu, với sự tham gia của 60 diễn viên, trong đó có một số em thiếu nhi, thời lượng 20 phút.

Các tiết mục đều tập trung vào chủ đề chính ca ngợi sự phát triển, đổi mới của TP. Bến Tre - thành phố của quê Dừa đã và đang tiếp tục vươn lên trên mọi mặt, được dàn dựng mang khí thế sôi nổi, đầy màu sắc. Đặc biệt, chương trình còn có sử dụng hình ảnh lá dừa để tạo điểm nhấn về nét riêng của quê hương Bến Tre.

Sau buổi diễn báo cáo, lãnh đạo sở và các phòng ban chuyên môn đã có các góp ý một số vấn đề xoay quanh chương trình để hoàn chỉnh lần cuối và sẵn sàng cho đêm biểu diễn chính thức.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN