Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre tổ chức kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam

28/09/2020 - 22:02

BDK.VN - Ngày 28-9-2020, Đoàn Nghệ thuật Cải lương (NTCL) Bến Tre tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam (Ngày Giỗ tổ sân khấu 12-8 âm lịch hàng năm).

Lãnh đạo tỉnh thắp hương tại bàn thờ Tổ, nhân dịp kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh thắp hương tại bàn thờ Tổ, nhân dịp kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam.

Đến dự có Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Chí Bền - Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL), Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Giám đốc Sở VH, TT&DL Nguyễn Văn Bàn.

Tại buổi họp mặt, đạo diễn Trần Thanh Hưng - Phó trưởng Đoàn NTCL Bến Tre báo cáo sơ nét về hoạt động của Đoàn trong năm 2020. Do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, Đoàn đã không tổ chức biểu diễn doanh thu. Tổ chức biểu diễn phục vụ được 31 suất, hỗ trợ 1 đêm diễn gây quỹ cho địa phương ở xã Thạnh Phong (huyện Thạnh Phú); phối hợp tổ chức một chương trình Hội ngộ tài tử cải lương; giao lưu với Đoàn cải lương Hương Tràm tỉnh Cà Mau. 

Hiện Đoàn đã dàn dựng xong 3 trích đoạn biểu diễn phục vụ các ngày lễ lớn trong năm 2021. Thực hiện các clip biểu diễn tuyên truyền phòng chống Covid-19, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2-9 phát trên các trang mạng xã hội được nhiều người xem và ủng hộ.

Đoàn đang thực hiện clip chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Thực hiện kịch bản “Tiếng Ve Sầu”  làm tiết mục cho mùa khô 2021. Thời gian còn lại của năm 2020, Đoàn sẽ tổ chức 18 suất diễn phục vụ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12; tổ chức chương trình Hội ngộ tài tử - cải lương lần thứ 6 vào cuối năm 2020.

Tham dự và phát biểu tại buổi họp mặt, Giám đốc Sở VH, TT&DL Nguyễn Văn Bàn bày tỏ niềm tự hào với truyền thống ngành sân khấu, của Đoàn NTCL Bến Tre. Phát triển từ Đoàn Văn công Giải phóng, dù qua nhiều biến đổi nhưng Đoàn vẫn trụ vững và duy trì hoạt động biểu diễn phục vụ chính trị, phục vụ bà con nhân dân. Đồng thời, chia sẻ khó khăn với Đoàn, Sở VH, TT&DL sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Đoàn hoạt động tốt. Mong các cán bộ, nghệ sĩ Đoàn luôn vững niềm tin, hết lòng với đoàn, với nghề để nối tiếp tuyền thống các thế hệ đi trước, góp phần đưa nghệ thuật cải lương ngày càng phát triển.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh, các ngành và các cán bộ, nghệ sĩ đã thực hiện nghi thức dâng hương tại bàn thờ Tổ. Đoàn NTCL Bến Tre biểu diễn chương trình nghệ thuật tạo thêm không khí vui tươi cho ngày họp mặt.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích