Đoàn viên, thanh niên huyện Mỏ Cày Nam với hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

10/10/2018 - 13:34

BDK.VN - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2018), ngày 9-10-2018, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Khu di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển, huyện Thạnh Phú.

Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: Đức Cần

Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: Đức Cần

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 – 15-10-2018), ngày 9-10-2018, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Khu di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển, huyện Thạnh Phú.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lần này có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa như: ôn lại truyền thống cách mạng tại Di tích Đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển và tổ chức các trò chơi dân gian.

Qua đó, khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của cán bộ Đoàn - Hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, ý thức tự học, tự rèn, phấn đấu vươn lên, lập thân, lập nghiệp, xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng trong thời kỳ hội nhập. Đồng thời, giáo dục sâu rộng trong cán bộ Đoàn - Hội về ý nghĩa truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua 62 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ Đoàn - Hội, khẳng định niềm tin đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Các hoạt động tập thể lồng ghép trong hành trình còn góp phần nâng cao kỹ năng cho cán bộ đoàn, hội; nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tổ chức Hội.

Đức Cần

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN