Đón bằng công nhận “Hai cây đa cổ thụ - Cây di sản Việt Nam”

03/06/2015 - 06:36

Lãnh đạo thực hiện nghi thức mở bia đá công nhận Cây di sản Việt Nam.

Ngày 2-6-2015, UBND huyện Ba Tri phối hợp với chính quyền xã Phước Tuy tổ chức lễ đón bằng công nhận “Hai cây đa cổ thụ - Cây di sản Việt Nam” do Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận. Ông Lư Văn Hội - Giám đốc Bảo tàng tỉnh, ông Bùi Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo xã, cùng đông đảo người dân đến dự.

Tại buổi lễ, đại biểu được nghe giới thiệu về lịch sử của hai cây đa cổ thụ, với tên gọi cây đa Tía (nhân dân thường gọi là cây đa Bà) và cây đa Lông (nhân dân thường gọi cây đa Ông). Theo các vị cao niên, 2 cây đa này được trồng cùng lúc tạo dựng đình Phước Tuy, vào năm 1820, tại ấp Phước Thới, xã Phước Tuy.

Ông Bùi Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri cho rằng, hai cây đa đã gắn liền với lịch sử đấu tranh oai hùng của người dân qua 2 thời kỳ kháng chiến. Hai cây đa cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam, có ý nghĩa sâu sắc về lịch sử và nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ông Trung đề nghị lãnh đạo xã, Ban khánh tiết đình Phước Tuy và nhân dân Phước Tuy phải chăm sóc và gìn giữ hai cây đa cổ thụ.

Tin, ảnh: Xuân Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN