FIFA từ chối đơn kháng án, Indonesia vẫn bị cấm sân tại vòng loại World Cup 2022

07/02/2020 - 21:03

Indonesia vẫn sẽ phải thi đấu trên sân không khán giả trong trận gặp UAE tại vòng loại World Cup 2022 tới.

Hồi đầu tháng 1 vừa qua, FIFA đưa ra án phạt 245.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 250.000 USD) khán giả nhà gây bạo loạn trong hai trận đấu vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia và Thái Lan trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) khiến trận đấu phải tạm dừng. Chưa dừng lại ở đó, ĐT Indonesia sẽ phải thi đấu trên sân không khán giả ở trận gặp UAE tại vòng loại World Cup 2022 tới.

LĐBĐ Indonesia cho rằng án phạt này quá nghiêm khắc. Đơn kháng án đã được gửi lên FIFA mới đây. Song, nguyện vọng của LĐBĐ Indonesia không được chấp nhận. Mới đây, FIFA đã chính thức bác bỏ đơn kháng án.

Như vậy, án phạt trên sẽ tiếp tục được giữ nguyên. ĐT Indonesia sẽ phải chơi trận gặp UAE vào ngày 31-3 tới mà không nhận được sự cổ vũ của các CĐV.

Hiện tại, Indonesia gần như đã chắc chắn bị loại tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đội bóng này xếp đội sổ ở bảng G khi toàn thua sau 5 trận đấu. Trước khi tiếp đón UAE vào ngày 31-3, Indonesia có chuyến làm khách tới sân của Thái Lan vào ngày 26-3 tới.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN