Giải xe đạp toàn quốc về nông thôn - Tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời 2019: Hấp dẫn cuộc chiến áo xanh

22/05/2019 - 19:29

Cuộc cạnh tranh danh hiệu áo xanh giữa các tay đua có nước rút tốt tại Giải xe đạp toàn quốc về nông thôn - Tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời 2019 đang diễn ra hấp dẫn

Nếu như ở bảng xếp hạng áo vàng, tay đua Bilguunjargal Endenrbat (Bonne Chance Asia Cycle Academy - Nhật Bản) có khoảng cách tương đối an toàn với người xếp sau gần 1 phút thì ở giải áo xanh, cuộc chiến đang diễn ra hấp dẫn giữa các tay đua có nước rút tốt như: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Minh Luận (TP. Hồ Chí Minh MM Mega Market), Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7), Trần Tuấn Kiệt (Dược Domesco Đồng Tháp) hay Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương). Ở chặng 4 đua 18 vòng trên đại lộ Trần Hưng Đạo (TP. Sóc Trăng) dài 54km diễn ra vào sáng 22-5-2019 đã chứng kiến cuộc chiến nước rút của các tay đua trên.

Các tay đua thi đấu chặng 4.

Các tay đua thi đấu chặng 4.

Một ngày sau thất bại trước Trần Nguyễn Duy Nhân ở TP. Bạc Liêu chặng 3, tay đua 17 tuổi Nguyễn Văn Bình và các đồng đội đã trả nợ sòng phẳng tại TP. Sóc Trăng. Các tay đua của TP. Hồ Chí Minh MM Mega Market đã có một ngày làm việc đầy nỗ lực. Họ chủ động dàn đội hình “xếp tài” ở 2 vòng cuối, trước đi đưa Nguyễn Văn Bình vào vị trí thuận lợi để rút thắng Trần Nguyễn Duy Nhân, cán đích đầu tiên với thành tích 1h19”46, tốc độ trunh bình 40,518km/h.

Kết quả này, Nguyễn Văn Bình tiếp tục dẫn đầu giải áo xanh với 53 điểm nhưng cũng chỉ hơn Trần Nguyễn Duy Nhân 6 điểm, xếp tiếp theo là Bilguunjargal Endenrbat (36 điểm), Đinh Tuấn Kiệt (32 điểm), Nguyễn Minh Luận 31 điểm. Cuộc chiến áo xanh hứa hẹn sẽ tiếp tục dẫn dẫn ở những chặng tiếp theo.

Nguyễn Văn Bình (áo xanh) lần thứ hai thắng chặng tại giải.

Nguyễn Văn Bình (áo xanh) lần thứ hai thắng chặng tại giải.

Ở giải áo vàng, chiến thắng chặng đã giúp Nguyễn Văn Bình vươn lên xếp thứ hai, kém Bilguunjargal Endenrbat 49 giây. Trong khi đó, Bonne Chance Asia Cycle Academy tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội với khoảng cách 54 giây so với 2 đội xếp sau là Tập đoàn Lộc Trời An Giang và Ynghua Đồng Nai.

Theo webthethao.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN