Giao Thạnh hướng tới xã đô thị nông thôn mới

20/01/2020 - 15:19

BDK.VN - Năm 2019, Đảng bộ, nhân dân xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú có nhiều nỗ lực phấn đấu, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Xã đang tập trung hướng tới mục tiêu xây dựng thành công xã đô thị nông thôn mới vào năm 2020.

Đường nông thôn xã Giao Thạnh. Ảnh: H. Đức

Đường nông thôn xã Giao Thạnh. Ảnh: H. Đức

Giao Thạnh hiện có 6 ấp (trước đây là 8 ấp, sau khi sáp nhập còn 6), 1.665 hộ dân với hơn 7,2 ngàn nhân khẩu. Đảng bộ xã có 14 chi bộ với 247 đảng viên.

Ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy xã Giao Thạnh đã củng cố, kiện toàn Ban Tuyên giáo và các tổ khoa giáo, báo cáo viên, tuyên truyền, công tác dư luận xã hội. Đồng thời, tập trung chỉ đạo tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Thường xuyên cập nhật báo cáo tình hình thực hiện của các tổ về Đảng ủy.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức quán triệt sâu rộng tinh thần “Tiếp tục tăng tốc, tạo bứt phá” trong cán bộ, đảng viên, kết hợp với tuyên truyền trong nhân dân. Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã và bí thư các chi bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch đăng ký thực hiện. Qua đó, đã nâng cao ý thức trách nhiệm mỗi người, cùng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện tại, Giao Thạnh đã đạt 56/59 tiêu chí (TC) đô thị loại V (theo bộ tiêu chí mới) và đã được UBND huyện thẩm định. Dự kiến, trong năm 2020 sẽ được công nhận. Giao Thạnh cũng đạt 16/19 TC xã nông thôn mới.

Cùng trong năm 2019, Giao Thạnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật: diện tích nuôi thủy sản đạt 1,413 ngàn ha (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết); chăn nuôi đạt 100,45%; thương mại, dịch vụ đạt từ 100 - 200% chỉ tiêu nghị quyết; tổng thu ngân sách 4,74 tỷ đồng (đạt 110,37%); tổng chi ngân sách 4,59 tỷ đồng (đạt 106,87%).

Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người tại xã hiện đạt 47,5 triệu đồng/ người/năm, tăng 1,69 triệu đồng so với năm 2018 (đạt 103,26% so với chỉ tiêu nghị quyết).

Trong xây dựng cầu, đường nông thôn, Giao Thạnh đã hoàn thành nhiều công trình trị giá hơn 4,5 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp tiền mặt, ngày công lao động và hiến đất trị giá hàng trăm triệu đồng. Điển hình như các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp: đường bê-tông ấp Giao Hòa, đường bê-tông ấp Thạnh Lợi, đường bê-tông ấp Giao Hòa B...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giao Thạnh Huỳnh Văn Thép cho hay: “Năm 2020, với tinh thần “Bứt phá về đích” theo chủ trương của tỉnh, Đảng bộ cùng nhân dân xã Giao Thạnh sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng thành công xã đô thị nông thôn mới”.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN