Giồng Trôm: Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Thạnh Phú Đông

30/05/2018 - 16:35

BDK.VN - Đoàn công tác của huyện do Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Thạnh Phú Đông về tình hình thực hiện xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 5 tháng đầu năm 2018.

Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Võ Văn Phê phát biểu tại buổi làm việc với xã Thạnh Phú Đông. Ảnh: Kim Phụng

Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Võ Văn Phê phát biểu tại buổi làm việc với xã Thạnh Phú Đông. Ảnh: Kim Phụng

Những tháng đầu năm 2018, Đảng ủy xã Thạnh Phú Đông tập trung triển khai các nhiệm vụ thực hiện năm “tăng tốc” năm 2018 theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Xã đã triển khai thực hiện chính sách xã hội kịp thời, đúng quy định, kể cả công tác an sinh xã hội. Nội bộ đoàn kết thống nhất, có tinh thần vì công việc chung. Trong vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy luôn có tinh thần tiến công, từng thành viên làm việc hết chức năng, nhiệm vụ.

Hiện Thạnh Phú Đông đạt 7/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xã đăng ký năm 2018 thực hiện các tiêu chí số 9, số 13, số 15 và tiêu chí số 19; vận động nhân dân phát triển kinh tế để xậy dựng đạt 4 tiêu chí, gồm: tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 17 về môi truờng và tiêu chí số 19 về an ninh trật tự - xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê yêu cầu, thời gian tới, Thạnh Phú Đông rà soát, chấn chỉnh quy chế làm việc của cấp ủy, bám vào quy chế, đưa ra những công việc cụ thể và thực hiện nghiêm. Người đứng đầu cấp ủy phát huy vai trò nêu gương, thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần vì sự nghiệp chung. Trong làm việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, làm việc theo nguyên tắc, có phân công, phân nhiệm rõ ràng. Trong sinh hoạt chi bộ phải có sự đổi mới, quan tâm công công tác kết nạp đảng viên mới. Xã chú trọng trong liên kết sản xuất; phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tập trung xây dựng nông thôn mới...

Kim Phụng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN