Giồng Trôm hiến 145 đơn vị máu

06/01/2019 - 09:07

Ảnh : Trần Diệp

Ảnh : Trần Diệp

Ngày 5-1-2019, Hội Chữ đỏ huyện Giồng trôm phối hợp với Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tiếp nhận hiến máu đợt I năm 2019 của đoàn viên, thanh niên, cán bộ và nhân dân trong huyện.

Qua thực hiện các bước tư vấn và kiểm tra sức khỏe ban đầu, có 145 người đủ điều kiện sức khỏe cho phép lấy máu.

Đợt này đã tiếp nhận được 145 đơn vị máu, trong đó các xã như: Bình Hòa và Châu Bình có phong trào mạnh.

Nhận thức hiến máu cứu người bệnh là nghĩa cử cao đẹp, với khẩu hiệu “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, nhiều địa phương trong huyện đã tuyên truyền vận động và nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, nhân dân. Có cá nhân hiếm trên 20 lần như: ông Đinh Văn Thanh, ngụ xã Châu Hòa; ông Nguyễn Huỳnh Phụng, ông Nguyễn Văn Minh, xã Lương Quới. Ngoài ra, hiến máu trên 15 lần có 6 người và hiến máu trên 3 lần có 81 người...

Đây là hoạt động thiết thực của cán bộ và nhân dân huyện Giồng Trôm đã tích cực hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4 và Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14-6.

Trần Diệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN