Giồng Trôm phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết năm 2020

20/02/2020 - 13:15

BDK.VN - UBND huyện Giồng Trôm vừa phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với tinh thần “Bứt phá về đích”.

Năm 2020, Giồng Trôm phấn đấu xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa.

Năm 2020, Giồng Trôm phấn đấu xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa.

Theo đó, từng cơ quan, đơn vị tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như: Thu nhập bình quân đầu người 40,5 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản đạt 3.174,62 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 1.775 tỷ đồng; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 3.412 tỷ đổng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 112,4 tỷ đồng; xây dựng 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%; xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa, 50 căn nhà tình thương; giải quyết việc làm mới cho 2.700 lao động, trong đó, đưa người lao động đi làm việc có hợp đồng tại nước ngoài đạt 300 người; giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao …

Để thực đạt các chỉ tiêu trên, huyện sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các phong trào thi đua cao điểm đã phát động.

Với tinh thần của năm 2020 “Bức phá về đích”, các cơ quan, đơn vị phải tổ chức quán triệt sâu sắc và khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết của năm 2020 và cả nhiệm kỳ trên tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN