Giồng Trôm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong tuyên truyền, vận động năm 2019

18/03/2019 - 13:26

Đại biểu phát biểu ý kiến. Ảnh: Minh Tâm

Đại biểu phát biểu ý kiến. Ảnh: Minh Tâm

Ngày 18-3-2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giồng Trôm phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện công tác tháo gỡ “điểm nghẽn” trong tuyên truyền, vận động năm 2019.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trần Thái Bình đã đề ra những công việc cần làm ngay trong năm 2019 như: Tuyên truyền quán triệt tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện chủ đề năm 2019 “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”. Tập trung thực hiện thật tốt phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”, trong đó lấy “đoàn kết” làm trung tâm, “dân chủ” làm nền tảng, “năng động, đổi mới” làm động lực. Tuyên truyền thường xuyên và cụ thể 9 nội dung trọng tâm để bứt phá, kết hợp tuyên truyền việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND huyện. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng giao thông nông thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới gắn với “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”. Tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp”; “Đồng khởi khởi nghiệp làm giàu, thoát nghèo”, Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; các mô hình hợp tác xã kiểu mới, mô hình tập thể, cá nhân làm ăn đạt hiệu quả. Tuyên truyền kết quả thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Tuyên truyền ý nghĩa, kế hoạch kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019; các công trình chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 và Đại hội Đảng các cấp.

Minh Tâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN