Giồng Trôm tổng kết thi đua “Đồng khởi mới”

27/02/2020 - 13:58

BDK.VN - Ngày 27-2-2020, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Giồng Trôm tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm thi đua “Đồng khởi mới’. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh đến dự.

Ngày 27-2-2020, Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Giồng Trôm tổ chức đợt cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới’. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh đến dự.

Hai tập thể nhận giấy khen

Đợt cao điểm thi đua "Đồng khởi mới" được thực hiện từ ngày 1-12-2019 đến ngày 17-1-2020 với chủ đề “Chống rác thải nhựa trong sinh hoạt, sản xuất”.

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chọn 100 hộ thuộc 8 xã làm điểm thực hiện gồm: Lương Quới, Châu Bình, Bình Thành, Châu Hòa, Long Mỹ, Tân Lợi Thạnh, Phong Nẫm và Thuận Điền.

Qua triển khai thực hiện có 138 hộ thực hiện đạt hiệu quả. Trong đó có 2 xã Long Mỹ và Châu Hòa thực hiện đạt chỉ tiêu so với kế hoạch, đưa vào sử dụng thường xuyên. Bên cạnh đó có xã vượt chỉ tiêu nhưng không đảm bảo yêu cầu đề ra và hộ gia đình chưa khai thác sử dụng tốt mô hình. Các xã không chọn là xã điểm thì vận động ít nhất 10 hộ tham gia.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện trao giấy khen cho 2 tập thể Hội LHPN xã Long Mỹ và Chi hội ấp Thới An, xã Châu Hòa với thành tích thực hiện tốt đợt cao điểm thi đua “Đồng khởi mới”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kiều Oanh đề nghị các chi hội, tổ hội cần thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ nêu cao tinh thần “Đồng khởi mới”, tạo lòng tin trong Đảng và nhân dân. Thực hiện tốt công tác tham mưu lãnh đạo thực hiện công tác giám sát, vận động chị em phụ nữ thực hiện tốt 15 phần việc hộ gia đình, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình chống rác thải nhựa ra môi trường; hướng dẫn cách phân loại xử lý rác thải sinh hoạt và mức độ ảnh hưởng của rác thải nhựa với môi trường sống.

                                                       Tin, ảnh: Huỳnh Lâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN