Hải đoàn 129 Hải quân cứu ngư dân gặp nạn trên biển

25/08/2017 - 07:11

Thuyền viên Trần Thành Minh được bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nhập viện điều trị. Ảnh: V. Đ

Lúc 19 giờ 45 ngày 21-8-2017, tàu cá BT97434TS của Bến Tre làm nghề kéo cào đơn do ông Phạm Văn Lai làm tài công, trên tàu có 6 thuyền viên liên lạc với mỏ Đại Hùng xin cấp cứu do có 1 thuyền viên tên Trần Thành Minh (sinh năm 1988, quê quán xã Tân Xuân - Ba Tri - Bến Tre) bị tai nạn trong khi khai thác hải sản tại vị trí cách mỏ 15 hải lý.

Sau khi bệnh nhân được đưa lên giàn Đại Hùng 1 và được chẩn đoán tình trạng vết thương bị gãy hở khớp xương cổ tay trái ra ngoài. Nhân viên y tế giàn Đại Hùng 1 đã tiến hành sơ cứu và yêu cầu chuyển bệnh nhân về đất liền để cấp cứu kịp thời.

Nhận được tin báo từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và thực hiện mệnh lệnh của Quân chủng Hải quân giao, Chỉ huy Hải đoàn 129 Hải quân đã khẩn trương điều tàu 743 đang thực hiện nhiệm vụ trực tại khu vực mỏ Đại Hùng tiến hành cấp cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngư dân bị nạn. Đến 6 giờ 30 ngày 22-8, trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng gió cấp 5 cấp 6 trời mưa giông, tàu 743 thuộc Hải đội 922, Hải đoàn 129HQ đã tiếp nhận bệnh nhân Trần Thành Minh và ngư dân Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1981, quê quán Bến Tre) là ngư dân đi theo phục vụ bệnh nhân từ giàn Đại Hùng 1 xuống tàu an toàn và hành trình về đơn vị.


Lúc 9 giờ ngày 23-8-2017, tại cảng đơn vị, Hải đoàn 129 đã tổ chức bàn giao ngư dân Trần Thành Minh (quê tỉnh Bến Tre) cho lực lượng Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nhanh chóng đưa bệnh nhân nhập viện điều trị.

Thượng tá Huỳnh Văn Đa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN